Vào nội dung chính

Hà Lan ngập tràn lễ hội đón tân Vương

Ngày 30/04/2013, tại Amsterdam hoàng tử Willem-Alexander, 46 tuổi, đăng quang ngôi vị vua Hà Lan thiếp theo lễ thoái vị chính thức của Nữ hoàng Beatrix. Bà nhường lại ngai vàng cho con trai au 33 năm trị vì đất nước. Willem trở thành vị vua trẻ nhất châu Âu. Đây là một sự kiện lịch sử của người dân Hà Lan mà đại đa số họ ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến.

Tân Vương Hà Lan Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima.
Tân Vương Hà Lan Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima. Reuters
Quảng cáo

Từ nhiều tháng qua người dân trong khắp cả nước hào hứng đón chờ ngày lễ đăng quang của vị Vua trẻ tại một vương triều tồn tại từ gần 2 thế thế kỷ nay. Hàng triệu người Hà Lan đã tham gia vào các lễ hội trên toàn quốc để mừng vị tân Vương.

Cả nước Hà Lan, đặc biệt là thủ đô Amsterdam từ nhiều ngày qua ngập tràn trong sắc màu cam, một màu biểu trưng của Hà Lan. Lễ hội được mở ra ở khắp nơi, thâu đêm suốt sáng trong những ngày này.

Lễ đăng quang hôm nay còn có sự hiện diện của khoản 2000 khách mời, gồm đại diện của nhiều Hoàng gia và chính khách trên thế giới. Tuy nhiên, ngày lễ trọng đại hôm nay vắng mặt cha của tân Hòang hậu Maxima, người gốc Achentina vì lý do ông Jorge Zorreguieta trong quá khứ có liên hệ với chế độ độc tài Achentina. Ngoài ra em trai của vị tân Vương, Hoàng tử Frisco cũng không thể dự lễ vì đang bị hôn mê sau tai nạn trượt tuyết từ hồi tháng 2 năm 2012.

Nhân sự kiện này, RFI phỏng vấn Giáo sư Trần Hữu Sơn tại Utrecht.

07:57

Giáo sư Trần Hữu Sơn- Utrecht

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.