Vào nội dung chính

Colombia và phe nổi dậy FARC thỏa thuận về cải cách ruộng đất

Đây là một trong những điểm then chốt trong tiến trình đối thoại đang diễn ra tại La Habana, Cuba, giữa chính quyền Bogota với Lực lượng Cách mạng Võ trang FARC có khuynh hướng mác - xit . Tranh chấp về ruộng đất là mầm mống xung đột đã kéo dài từ gần nửa thế kỷ qua.

Đại diện của FARC Pablo Catatumbo (trái) bắt tay với nhà thương thuyết của chính phủ Colombia Frank Pearl trong hội nghị tại La Habana ngày 26/05/2013.
Đại diện của FARC Pablo Catatumbo (trái) bắt tay với nhà thương thuyết của chính phủ Colombia Frank Pearl trong hội nghị tại La Habana ngày 26/05/2013. REUTERS/Enrique De La Osa
Quảng cáo

Ngày 26/05/2013 chính phủ Colombia và lực lượng võ trang FARC thông báo đã đạt được đôngg thuận trên hồ sơ cải cách ruộng đất. Cách nay 49 năm đã xảy ra một cuộc nổi dậy của nông dân Colombia, phản đối việc một nửa diện tích trồng trọt trên toàn quốc được đặt trong nay chưa đầy 1 % dân số.

Cụ thể hơn, thỏa thuận nói trên đề ra mục tiêu « khắc phục hậu quả xung đột và bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức di dời chỗ ở ». Cho dù thỏa thuận về ruộng đất chỉ là một trong số năm điểm then chốt của tiến trình đàm phán giữa Bogota với lực lượng FARC đã được mở ra từ sáu tháng nay, nhưng theo các nhà phân tích điều này có triển vọng cho phép đóng lại cuộc xung đột lâu đời nhất tại châu Mỹ La Tinh. Đại diện cho lực lượng võ trang FARC cho rằng « đa số những đòi hỏi của tổ chức này đã được lắng nghe ». Trong số đó, có việc phân phối lại các phần đất còn chưa được khai thác, xây dựng những khu bảo tồn cho thổ dân.

Ngoài ra FARC và chính quyền Bogota còn đạt được một số đồng thuận trong việc phát triển các chương trình y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo cho nông dân.

Vòng một tiến trình đàm phán giữa chính quyền Colombia và Lực lượng võ trang FARC đã được mở ra tại Cuba hôm 19/11/2012 coi như đã kết thúc. Vòng thứ nhì dự trù diễn ra từ ngày 11/06/2013 sẽ chủ yếu đề cập đến những khía cạnh pháp lý để bảo đảm cho các thành viên của FARC tránh khỏi tù tội và được tham gia vào các sinh hoạt chính trị của Colombia. Theo thẩm định của Bogota, hiện có khoảng 8 000 phiến quân FARC. Xung đột kéo dài trong gần nửa thế kỷ qua tại Colombia đã làm 600 000 người chết, 15 000 người mất tích và khoảng 4 triệu dân phải di dời chỗ ở.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.