Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập : Hơn 40 người biểu tình bị chết, Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi nổi dậy

Theo AFP hôm nay 8/7/2013, phong trào Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi nổi dậy sau khi quân đội bắn vào người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi làm hơn 40 người chết. Tình hình Ai Cập tiếp tục diễn biến căng thẳng, tiến trình chuyển tiếp chính trị sẽ còn phức tạp.

Người ủng hộ cựu tổng thống Mohamed Morsi biểu tình gần trụ sở của đội Vệ binh Cộng hòa, ngày 08 /07/2013
Người ủng hộ cựu tổng thống Mohamed Morsi biểu tình gần trụ sở của đội Vệ binh Cộng hòa, ngày 08 /07/2013 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Đảng Công lý và Tự do (PLJ), tổ chức nòng cốt của phong trào Huynh đệ Hồi giáo hôm nay ra tuyên bố kêu gọi toàn thể « nhân dân Ai Cập nổi dậy chống lại những kẻ đang tìm cách dùng chiến xa đánh cắp của nhân dân cuộc cách mạng » . Tuyên bố của tổ chức này còn kêu gọi « cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế và tất cả những người tự do trên thế giới hãy can thiệp để ngăn chặn cuộc thảm sát…. và sự xuất hiện một Syria mới trong thế giới Ả Rập ».

Thông cáo của Huynh đệ Hồi giáo cho hay, sáng sớm hôm nay, trong khi những người ủng hộ cựu tổng thống Mohamed Morsi đang tập trung cầu nguyện trước trụ sở của đội Vệ binh Cộng hòa thì quân đội và cảnh sát đã nổ súng vào họ.

Một lãnh đạo của cơ sở cấp cứu cho AFP biết vụ bạo lực này đã làm 42 người chết và 300 người bị thương nhưng không nói rõ các nạn nhân thuộc phe nào cũng như tình huống dẫn đến việc nổ súng. Phong trào Huynh đệ Hồi giáo đã lên án đây là một hành động thảm sát của quân đội.

Trong một thông cáo được báo al Ahram dẫn lại, quân đội giải thích lý do nổ súng là vì những « kẻ khủng bố có vũ trang » đã tấn công trụ sở của Vệ binh Cộng hòa làm một sĩ quan bị chết và 6 người khác bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Khu phố xảy ra vụ bạo lực sáng nay đã được lực lượng giữ gìn trật tự phong tỏa và theo dõi từ máy bay tực thăng.

Vài giờ sau khi có lời kêu gọi nổi dậy của đảng Công lý và Tự do, chính quyền đã quyết định đóng cửa trụ sở của đảng này tại Cairo với lý do « phát hiện thấy có chất lỏng dễ cháy, dao và vũ khí » tại đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.