Vào nội dung chính
CHÂU PHI

Bầu cử tổng thống Mali

Ngày 28/07/2013 gần 7 triệu cử tri Mali tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng 1. Hai mươi bảy ứng viên ra tranh cử tổng thống. Vòng 2 dự trù tổ chức vào này 11/08/2013. Quốc tế điều một phái đoàn hùng hậu các thanh tra viên đến Mali giám sát diễn tiến bầu cử.  

Gần 6,9 triệu người Mali được kêu gọi chọn tổng thống mới trong số 27 ứng cử viên
Gần 6,9 triệu người Mali được kêu gọi chọn tổng thống mới trong số 27 ứng cử viên Pierre René-Worms/RFI
Quảng cáo

6 300 lính mũ xanh của Liên Hiệp Quốc cùng với hơn 3 000 quân nhân Pháp đang có mặt tại chỗ được huy động để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử hôm nay, chủ yếu là tại các thành phố ở miền Bắc nơi vào năm ngoái đã lọt vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan và tổ chức khủng bố Al Qaeda. Tại đây một nhóm Hồi giáo khủng bố dọa tấn công các phòng phiếu và kêu gọi dân chúng không tham gia cuộc tuyển cử lần này.

Vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Mali hôm nay nhằm tái lập trật tự đã bị gián đoạn sau cuộc đảo chính hồi tháng 3 năm ngoái. Kể từ đó miền bắc Mali lọt vào tay các tổ chức khủng bố. Đầu tháng Giêng vừa qua, Pháp đưa quân đến hiện trường và cùng với quân đội Mali giải phóng các vùng bị chiếm đóng. Hiện tại 3200 lính Pháp vẫn còn hiện diện tại đây để duy trì an ninh.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.