Vào nội dung chính
THỤY SĨ

Thụy Sĩ : Tai nạn đường sắt, 1 người chết, 35 người bị thương

Ngày 29/7/2013, một tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại Thụy Sĩ. Hậu quả : Một người chết, 35 người bị thương, trong đó 5 trường hợp rất nguy kịch.

Tai nạn tàu hỏa Thụy Sĩ, ngày 29/07/2013.
Tai nạn tàu hỏa Thụy Sĩ, ngày 29/07/2013. REUTERS/Denis Balibouse
Quảng cáo

Tai nạn xảy ra vào lúc 19 giơf (giờ địa phương), tại một địa điểm gần nhà ga Granges-près-Marnand , phía Bắc thành phố Lausanne. Hai chiếc xe lửa chạy ngược chiều đã đâm trực diện vào nhau, một chiếc chạy tuyến Payerne-Lausanne, và chiếc kia đi chiều ngược lại.

Theo thống kê của nhà chức trách, đến trưa nay 30/07/2013, tài xế của một trong hai chiếc xe lửa đã thiệt mạng, 35 người bị thương trong đó có 5 trường hợp nguy kịch.

Các nhân viên cứu hộ đã phải làm việc suốt đêm để dọn dẹp hiện trường. Vào lúc 1g30 khuya hôm qua, xác người tài xế tử nạn đã được kéo ra khỏi xe. Hai đầu xe dính vào nhau sau cú va chạm cũng đã được tách ra. Nhà chức trách lập tức cho mở điều tra tìm nguyên nhân vụ việc. Hôm nay, đại diện của cảnh sát địa phương cho biết, nguyên nhân tai nạn rất có thể là do tài xế đã không chấp hành đúng đèn tín hiệu của nhà ga.

Tai nạn này làm gia tăng thêm quan ngại về chất lượng đường sắt tại Châu Âu. Mới đây, hai vụ tai nạn đường sắt khác cũng đã liên tiếp xảy ra ở Pháp (7 người chết) và Tây Ban Nha (79 người thiệt mang, 178 người bị thương).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.