Vào nội dung chính
THUYỀN NHÂN

Hải quân Úc đưa 44 người tỵ nạn vừa được cứu trên biển ngược về Indonesia

Theo một quan chức Úc vào hôm nay, 27/09/2013, Hải quân nước này vừa đưa 44 người tỵ nạn được họ cứu cấp trên biển trở lại nơi xuất phát là Indonesia. Sự kiện xẩy ra vài ngày trước lúc tân Thủ tướng Úc công du Indonesia để thảo luận về chính sách tỵ nạn mới của Canberra, một chủ trương đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Nạn buôn người là một vấn đề nhậy cảm tại Úc cho dù theo các chuẩn mực chung, số thuyền nhân đến Úc không nhiều.
Nạn buôn người là một vấn đề nhậy cảm tại Úc cho dù theo các chuẩn mực chung, số thuyền nhân đến Úc không nhiều. REUTERS
Quảng cáo

Tuy nhiên, công việc này đã được Hải quân Úc tiến hành đúng theo thỏa thuận hiện có giữa Jakarta và Canberra, chứ không trong khuôn khổ chính sách trục xuất mới của tân Thủ tướng Úc Tony Abbott.

Theo ông Suyatno, lãnh đạo cơ quan tìm kiếm cứu nạn ở Jakarta, một chiếc tàu chở 40 người đàn ông và bốn trẻ em trực chỉ đảo Christmas của Úc, đã phát tín hiệu cầu cứu vào hôm qua, lúc đang còn ở trong vùng biển Indonesia. Vì không thể đưa tàu của mình đến nơi kịp thời, Indonesia đã nhờ phía Úc giúp đỡ.

Chính quyền Úc đã trả lời thuận vào giữa khuya, và tàu hải quân Úc HMAS Ballarat đã được phép của chính quyền địa phương Indonesia để tiến vào vùng biển nước láng giềng, cứu 44 người tỵ nạn đến từ Pakistan, Iran và Miến Điện, cùng với hai thủy thủ người Indonesia. Toàn bộ số người này sau đó được chở về phía Indonesia trước khi được bàn giao cho một chiếc tàu Indonesia.

Theo hãng tin Pháp AFP, thủ tục cứu hộ hôm qua nằm trong một quy trình chuẩn đã được thỏa thuận giữa hai nước để cho phép Úc cứu giúp các con tàu bị nạn ngay cả khi các chiếc tàu này đang ở bên ngoài nước Úc.

Tân Thủ tướng Úc Abbott mới đây đã tung ra một kế hoạch bảo vệ biên giới do quân đội chỉ huy, nhằm ngăn chặn thuyền nhân, và sẽ buộc các chiếc tàu chở người tỵ nạn quay ngược về nơi xuất phát, nếu điều kiện an toàn cho phép.

Chính sách quá cứng rắn đó không mấy được Indonesia tán đồng. Trong tuần này, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã lưu ý đồng nhiệm Indonesia Julie Bishop bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng : "Không thể chấp nhận bất kỳ chính sách nào của Úc mà vi phạm chủ quyền Indonesia."

Thủ tướng Úc Abbott và Ngoại trưởng Bishop sẽ ghé Indonesia trong hai ngày kể từ ngày 30/09 để thảo luận về các chính sách gây tranh cãi của Úc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.