Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG SYRIA

Liên Hiệp Quốc đòi Damas tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhân đạo

Một nhóm chuyên gia đầu tiên của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học OIAC lên đường đến Syria. Công việc giải trừ vũ khí sẽ được tiến hành kể từ ngày 01/10/2013. Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp bàn về một bản dự thảo tuyên bố, đòi Damas cho phép các tổ chức nhân đạo vào hoạt động tại Syria.

Cảnh nhà bị phá hủy tại thành phố cổ Alep, ngày 29/09/2013.
Cảnh nhà bị phá hủy tại thành phố cổ Alep, ngày 29/09/2013. REUTERS/Molhem Barakat
Quảng cáo

Bản dự thảo tuyên bố của Liên Hiệp Quốc dựa trên đề nghị của Luxembourg và Úc. Văn bản này kêu gọi chính quyền của tổng thống Bachar al Assad cho phép các nhóm hoạt động nhân đạo đang có mặt tại các nước lân cận được phép vào Syria. Có nhiều khả năng Nga lại chống đối, do viện trợ nhân đạo của quốc tế có thể được chuyển đến các vùng đang trong quyền kiểm soát của đối lập Syria.

Từ đầu xung đột Syria vào tháng 3/2011 đến nay đã có hơn 100.000 người dân xứ này bị thiệt mạng, 5 triệu người Syria phải đi tỵ nạn. Damas rất hạn chế trong việc cấp giấy phép và visa cho các tổ chức hoạt động nhân đạo và kiểm soát chặt chẽ các khoản viện trợ nhân đạo của quốc tế, đặc biệt là tại các vùng trong tay phe nổi dậy.

Ngoài ra vào hôm nay, phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công hóa học ở ngoại ô Damas ngày 21/08/2013 đã hoàn thành đợt thanh tra lần thứ nhì. Nhân viên Liên Hiệp Quốc rời khỏi Syria vào trưa nay và bản báo cáo thứ nhì sẽ được công bố vào trước cuối tháng 10.

Cũng hôm nay, toán chuyên gia đầu tiên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OIAC lên đường đến Damas. Kể từ ngày mai nhóm này bắt đầu công tác giải trừ vũ khí hóa học của Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.