Vào nội dung chính
UKRAINA - CHÂU ÂU

Ukraina: Tiếp tục biểu tình phản đối ngừng ký thỏa thuận liên kết với Châu Âu

Một ngày sau một cuộc biểu tình rầm rộ tập hợp hàng chục ngàn người - có quy mô lớn nhất ở Ukraina kể từ cuộc Cách mạng màu Da cam thân Tây phương năm 2004 - phong trào đối lập thân Châu Âu tại nước này vẫn duy trì sức ép trên chính phủ. Gần một nghìn người đã lại tập hợp vào sáng nay, 25/11/2013 tại trung tâm thủ đô Kiev, để phản đối việc chính quyền nước này vừa bác bỏ thỏa thuận liên kết với Liên Hiệp Châu Âu, một hành động bị cho là nhằm gắn chặt Ukraina vào quỹ đạo của Nga.

Dân Ukraina biểu tình, mang cờ Liên Hiệp Châu Âu, tại trung tâm Kiev, 24/11/2013
Dân Ukraina biểu tình, mang cờ Liên Hiệp Châu Âu, tại trung tâm Kiev, 24/11/2013 REUTERS/Gleb Garanich
Quảng cáo

Đám đông biểu tình đã tìm cách đột nhập vào bên trong trụ sở chính phủ, nhưng đã bị cảnh sát chống bạo động đẩy lùi bằng dùi cui và hơi cay. Xô xát đã xẩy ra giữa hai bên, nhưng người biểu tình vẫn trụ lại bên ngoài tòa nhà chính phủ, nơi đã diễn ra một số vụ đụng độ vào hôm qua.

Lãnh đạo đảng Tự do thuộc phe đối lập, ông Oleg Tiagnibok, đã tố cáo cảnh sát cố tình « khiêu khích » những người tham gia cuộc biểu tình hoàn toàn « ôn hòa ».

Còn nhà vô địch quyền Anh thế giới Vitali Klitschko, lãnh đạo đảng Oudar, một đảng đối lập khác, đã đích thân đến gặp người biểu tình gần trụ sở chính phủ, kêu gọi duy trì áp lực chống lại chế độ của Tổng thống Viktor Yanukovych cho đến ngày mở ra Hội nghị Thượng đỉnh khối Hợp tác với miền Đông của Liên Hiệp Châu Âu vào thứ Năm và thứ Sáu 28-29/11/2013. Thỏa thuận liên kết Ukraina - Châu Âu, lẽ ra, sẽ được ký vào dịp này.

Ông Klitschko tuyên bố với đám đông : « Chúng ta sẽ tiếp tục phản đối cho đến khi nào thỏa thuận (liên kết với EU) được ký kết… Chúng ta sẽ yêu cầu chính phủ hủy bỏ quyết định (không liên kết với Liên Hiệp Châu Âu) và đòi chính phủ phải từ chức ».

Vào tuần trước, chính phủ Ukraina đã bất ngờ quyết định từ bỏ việc ký kết hiệp định được cho là lịch sử giữa nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này với Liên Hiệp Châu Âu. Phe đối lập ngay lập tức cáo buộc chính phủ lùi bước trước áp lực từ Nga, từng cảnh cáo Ukraina về hậu quả thương mại của một thỏa thuận với Liên Hiệp Châu Âu.

Liên Bang Nga, điểm đến của một phần tư kim ngạch xuất khẩu Ukraina, đã kêu gọi đối tác tham gia Liên minh Thuế quan do Mátxcơva thành lập, liên kết các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Trong một phiên họp đầy sóng gió tại Quốc hội Ukraina hồi tuần trước, Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov đã biện minh cho quyết định của chính phủ bằng cách khẳng định rằng đấy là một quyết định « thuần túy kinh tế », không hề làm thay đổi định hướng Châu Âu của đất nước.

Tuy nhiên, tuyên bố của Thủ tướng Ukraina đã không làm cho phe đối lập bớt giận dữ, và các lãnh đạo đối lập đã kêu gọi mọi người tham gia phong trào phản đối. Một cuộc biểu tình mới đã được dự trù vào 18 giờ, giờ địa phương vào hôm nay tại quảng trường Độc lập, thủ đô Kiev, trung tâm của cuộc Cách mạng màu Da cam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.