Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập tuyên bố tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo là khủng bố

Chính quyền Ai Cập chính thức gọi Huynh Đệ Hồi Giáo là một tổ chức khủng bố, một ngày sau vụ tấn công trụ sở cảnh sát tỉnh Mansoura giết chết 14 nhân viên an ninh. Vụ khủng bố này được một tố chức « thánh chiến » nhận là tác giả.

Người ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo  biểu tình ngày 13/12/2013 tại Cairo..
Người ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo biểu tình ngày 13/12/2013 tại Cairo.. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Được thành lập từ năm 1928, tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo chưa bao giờ được hoạt động hợp pháp cho tới khi cuộc Cách mạng Mùa Xuân Ai Cập tạo cơ hội cho lãnh đạo Mohamed Morsi đắc cử tổng thống và cầm quyền được một năm thì bị lật đổ và chờ ngày ra tòa với tội danh « khủng bố và phản quốc ».

Từ nay, chính phủ mới do quân đội hậu thuẩn đặt Huynh Đệ Hồi Giáo dưới sự kềm tỏa của đạo luật chống khủng bố.

Từ sáu tháng nay, thành viên của tổ chức bị đàn áp, phong trào bị cấm biểu tình, cán bộ lãnh đạo bị bắt gần hết hoặc bị truy nã.

Quyết định xem Huynh Đệ Hồi Giáo là khủng bố được thông báo vào ngày hôm qua 25/12/2013 trong bối cảnh người dân Ai Cập được mời biểu quyết bản Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp của chính quyền Hồi giáo.

Đạo luật chống khủng bố được ban hành từ năm 1992 thời tướng Mubarark cầm quyền quy định nhiều hình phạt nghiêm khắc từ án tù cho đến tử hình.

Hôm nay, tướng Sissi, Tổng tham mưu trưởng quân đội, người nắm thực quyền tại Ai Cập tuyên bố là « đất nước sẽ phải đối phó với làn sóng khủng bố » nhưng theo ông thì « quân đội đã sẵn sàng ».

Vụ tấn công bằng xe bom vào trụ cảnh sát ở Mansoura trong vùng đồng bằng sông Nil hôm thứ ba đã được một tổ chức mang tên « Ansar Beit el-Maqdess » tự cho là thuộc xu hướng Al Qaida nhận là tác giả. Trong khi đó thì Huynh Đệ Hồi Giáo lên án hành động bạo lực này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.