Vào nội dung chính
THẾ VẬN HỘI

An ninh cho Thế vận hội Sotchi: Mỹ và Nga hợp tác trong nghi kỵ

Bảo đảm an ninh cho Thế vận hội Sotchi trước đe dọa khủng bố ngày càng tăng đang là vấn đề đau đầu của Nga. Mỹ đề nghị chung tay hỗ trợ trong khi Matxcơva tỏ ra ngần ngại trong việc chia sẻ thông tin tình báo với Washington và khẳng định tự mình có thể bảo đảm an toàn cho sự kiện thể thao lớn của thế giới lần này.

Tình nguyện viên Thế vận hội Sotchi và lính được phái đến bảo đảm an ninh tại quận Adler (Sotchi). Ảnh chụp ngày 27/01/2014.
Tình nguyện viên Thế vận hội Sotchi và lính được phái đến bảo đảm an ninh tại quận Adler (Sotchi). Ảnh chụp ngày 27/01/2014. REUTERS/Alexander Demianchuk
Quảng cáo

Rõ ràng chuyện an tòan cho Thế vận Hội Sotchi không còn là chuyện riêng của Nga, nhưng giới chuyên gia vẫn nhận thấy hai cường quốc vẫn tìm cách né tránh hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ an ninh cho kỳ Thế vận hội mà Kremlin muốn phô trương như biểu tượng của sự hùng cường của nước Nga.

Ông Micah Zenko, nhà nghiên cứu chính trị thuộc Hội đồng Đối ngoại (Council on Foreign Relation –CFR) nhận thấy rằng « an ninh và an toàn của tất cả những ai tham dự Thế vận hội mùa đông đang gặp nguy hiểm bởi thái độ nghi kỵ lẫn nhau giữa các cơ quan chống khủng bố và tình báo hai nước Nga và Mỹ ».

Tuần qua, Nhà Trắng báo động nguy cơ tấn công khủng bố tại Thế vận hội Sotchi đang gia tăng một cách « đáng lo ngại », đồng thời nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ đã chỉ trích thái độ khó chịu của Matxcơva khi đề cập đến chuyện chia sẻ thông tin tình báo của họ.

Hoa Kỳ thậm chí đã khuyến cáo các vận động viên của mình không nên mặc đồng phục mang màu cờ sắc áo của quốc gia bên ngoài khu vực thi đấu để tránh sự chú ý. Các kiều dân Mỹ đến Sotchi trong dịp này cũng được cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố.

Những lo ngại như vậy của chính quyền Mỹ là hoàn toàn chính đáng và người Mỹ có lý do phải thận trọng trước những đe dọa khủng bố có thực đang liên tục được tung ra những ngày qua.

Trong một đoạn video phát đi hôm thứ Hai tuần trước, những phần tử Hồi giáo cực đoan trong vùng Kavkaz, tác giả của những vụ đánh bom đẫm máu tại Volgograd hồi tháng 12 vừa rồi, lại dọa sẽ thâm nhập vào Thế vận hội Sotchi để tấn công khủng bố.

Cuối tuần qua, một quan chức Mỹ cho biết Washington đã nói với Matxcơva và về mối lo ngại an ninh trong vùng Kavkaz. Tuy nhiên ông cũng tỏ ra thất vọng về việc phía Nga đã hợp tác không đầy đủ trong việc chia sẻ thông tin.

Vị quan chức Mỹ này cho rằng đây là một hồ sơ rất khó vì liên quan đến các thông tin tình báo. Hai bên vẫn có quan hệ, trao đổi với nhau trên lĩnh vực trao đổi thông tin nhưng phía Mỹ vẫn chưa nhận được hết thông tin cần thiết để xử lý.

Những ý kiến chỉ trích như vậy đã bị Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Serguei Kislyak phản bác. Hôm qua trên kênh truyền hình CNN, Đại sứ Nga cam đoan đã hợp tác đầy đủ với Mỹ trong lĩnh vực trao đổi thông tin tình báo kể cả khi quan hệ hai nước gần đây đang bị nguội lạnh một phần bởi vụ Edward Snowden.

Tuy nhiên, chuyên gia Zenko của CRF vẫn khẳng định « Nga không muốn cung cấp những thông tin mà qua đó có thể làm lộ ra nguồn thu thập của họ, và Hoa Kỳ thì cũng không muốn chia sẻ công nghệ làm nhiễu sóng thông tin để vô hiệu hóa các xe gài bom kích hoạt từ xa.

Như vậy là cả hai vẫn dè chừng nhau. Đại diện đảng Cộng hòa ông Peter King đã phát biểu trên đài ABC hôm qua rằng Hoa Kỳ vẫn ngần ngại chia sẻ công nghệ hiện đại với Nga vì sợ sau này Nga lại dùng công nghệ đó chống lại chính họ.

Đến lúc này Washington đã không ít lần đưa ra đề nghị hỗ trợ Matxcơva bảo đảm an ninh cho Thế vận hội Sotchi. Tổng thống của hai nước cũng đã có cuộc điện đàm với nhau trên hồ sơ này và Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẵn sàng đưa tàu chiến cùng không quân đến túc trực trên Biển Đen. Nhưng những đề nghị này đều đã bị Nga bác bỏ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.