Vào nội dung chính
IRAN

Thỏa thuận hạt nhân : Iran nhận khoản giải tỏa đầu tiên 550 triệu đô la

Liên quan đến thỏa thuận về hạt nhân giữa Iran với các cường quốc, hôm qua, 01/02/2014, theo hãng tin Iran Isna, Teheran đã nhận được số tiền 550 triệu đô la qua một tài khoản Thụy Sĩ. Đây là khoản giải ngân đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận về hạt nhân giới hạn việc làm giàu uranium của Iran, đánh đổi lại Teheran được quốc tế giảm nhẹ trừng phạt.

Thứ trưởng ngoại giao Abbas  Araghchi, nhà đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran với các nước phương Tây.
Thứ trưởng ngoại giao Abbas Araghchi, nhà đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran với các nước phương Tây. ISNA
Quảng cáo

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố « khoản tiền 550 triệu đô la đầu tiên đã được rót vào một tài khoản ở Thụy Sĩ và mọi biện pháp được thực hiện đúng theo thỏa thuận đã ký ». Thỏa thuận Genève, được ký kết ngày 24/11/2013, giữa Iran và các nước thuộc nhóm 5+1 (Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức) dự kiến dỡ bỏ một phần các trừng phạt của phương Tây đối với Iran trong 6 tháng. Trong số các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt, có việc giải ngân số tiền 4,2 tỷ đô la của Iran, hiện đang bị phong tỏa. Số tiền này sẽ được chuyển cho phía Iran thành tám lần.

Mục tiêu đề ra của thỏa thuận tạm thời được đáng giá là « mang tính lịch sử » này là để khôi phục lòng tin giữa Iran với các cường quốc. Phương Tây và Israel nghi ngờ Teheran muốn chế tạo bom nguyên tử, trong khi Iran kiên quyết bác bỏ và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn mang tính chất hòa bình. Trong trường hợp cần thiết, nhóm 5 +1 có thể tái lập các biện pháp trừng phạt Teheran.

Thể theo thỏa thuận nói trên, kể từ ngày 20/01/2014, Iran đã đình lại chương trình làm giàu uranium 20%, và bắt đầu chuyển khối lượng uranium 20% đã có thành uranium 5%. Việc Iran thực thi thỏa thuận tạm thời Genève được đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Cũng liên quan đến các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt, người đứng đầu cơ quan Hàng không dân sự Iran Alireza Jahanguirian tuyên bố, trong khuôn khổ của thỏa thuận Genève, Iran sẽ « nhận được trong vòng hai tuần » đợt phụ tùng thay thế đầu tiên cho các máy bay dân sự. Từ nhiều năm nay, Hoa Kỳ áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm cản trở Iran nhập khẩu các các phụ tùng này.

Iran và nhóm 5+1 sẽ tiếp tục đợt thương lượng mới vào ngày 18/02 tại Vienna nhằm đi đến một thỏa thuận chung cuộc, giải quyết rốt ráo cuộc khủng hoảng về hạt nhân Iran kéo dài từ hơn mười năm nay. Thời điểm cụ thể này được lãnh đạo Ngoại giao Châu Âu Catherine Ashton thông báo, sau cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zari tại Hội nghị an ninh Munich, ngày thứ Sáu 31/01.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.