Vào nội dung chính
AI CẬP

Tư pháp Ai Cập tuyên án tử hình nhắm vào hơn 500 thành viên Huynh đệ Hồi giáo

529 người ủng hộ tổng thống Morsi xuất thân từ Huynh Đệ Hồi giáo bị tuyên án tử hình. Sau một phiên toàn chớp nhoáng, mở ra vào hôm 22/03/2014, Tư pháp Ai Cập vào hôm nay 24/03/2014 vừa ra phán quyết nói trên trong bối cảnh chính quyền Cairo trong tay quân đội đang thẳng tay đàn áp các thành phần Hồi giáo cực đoan.

Ảnh lãnh đạo quân đội Ai Cập  Abdel Fattah al-Sisi trước Tòa án tơi cao ở Cairoi
Ảnh lãnh đạo quân đội Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trước Tòa án tơi cao ở Cairoi REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Tòa án Al Minya, cách thủ đô Ai Cập 250 cây số về phía nam vừa tuyên án tử hình nhắm vào hơn 500 thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Những người này bị lãnh bản án tối cao với lý do đã gây bạo động vào mùa hè 2013.

Đây là lần đầu tiên Tư pháp Ai Cập tuyên án tử hình hàng loạt. Đối với các nhà bảo vệ nhân quyền, thì bản án nói trên là một « tai họa, một vụ xì căng đan (…) là một sự sỉ nhục đối với luật pháp của Ai Cập. Bản án này sẽ đem lại những hậu quả không lường cho lịch sử của Ai Cập trong nhiều năm tới » Một số khác thì coi phán quyết của tòa án Minya là một sự « vi phạm nghiêm trọng về quyền con người ».

529 người thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo nói trên bị kết án tử hình với lý do họ đã tham gia vào cuộc bạo động ngày 14/08/2013. Đây là một trong những đợt xung đột đẫm máu nhất giữa một bên là cảnh sát, quân đội và bên kia là người biểu tình ủng hộ ông Mohammed Morsi, tổng thống dân cử của Ai Cập đầu tiên từ sau phong trào dân chủ Mùa Xuân Ai Cập. Nhưng ông Morsi đã bị quân đội truất phế vào tháng 7/2013.

AFP trích dẫn thống kê của tổ chức Ân xá Quốc tế, theo đó, kể từ khi ông Morsi bị lật đổ, đã có hơn 1.400 người thuộc hàng ngũ Huynh đệ Hồi giáo bị sát hại. Chính sách đàn áp của quân đội Ai Cập đang cầm quyền tại Cairo đã lan rộng tới các thành phần đối lập trong xã hội dân sự.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.