Vào nội dung chính
MỸ - IRAN

Mỹ từ chối cấp visa cho tân Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc

Nhà Trắng vừa thông báo hôm qua, 11/04/2014, là sẽ không cấp visa cho tân Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc, ông Hamid Aboutalebi. Washington không nói rõ lý do chính xác, nhưng quyết định này xuất phát từ việc ông Aboutalebi từng dính líu đến vụ bắt con tin ở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Iran vào năm 1979. Quan hệ Mỹ-Iran căng thẳng trở lại.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney - REUTERS /Kevin Lamarque
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney - REUTERS /Kevin Lamarque
Quảng cáo

Teheran đã khẳng định sẽ không thay đổi đại sứ với lý do ông Hamid Aboutalebi là một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm, từng là Đại sứ Iran ở Liên Hiệp Châu Âu, Úc, Ý. Trên nguyên tác, Mỹ phải cấp chiếu khán cho các nhà ngoại giao đến làm việc ở Liên Hiệp Quốc, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Jean Louis Pourtet, thông tín viên RFI tại Washington cho biết :

"Chính phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney đã loan báo thông tin. Ông nói : "Chúng tôi đã thông báo cho Liên Hiệp Quốc và Iran là chúng tôi sẽ không cấp visa cho ông Aboutalebi". Tuy nhiên, ông Carney không nêu thêm chi tiết nào về lý do quyết định của Mỹ.

Tuy nhiên mọi người đều biết : Nhân vật Iran này đã tham gia vụ bắt con tin ở Đại sứ quán Mỹ tại Téhéran vào năm 1979. Về phần mình, ông Aboutalebi khẳng định rằng ông chỉ là một thông dịch viên.

Cả hai viện Quốc hội Mỹ đều bỏ phiếu thuận cho việc không cấp visa cho nhà ngoại giao Iran này. Đối với Iran, quyết định của Washington không thể chấp nhận được.

Liệu có nguy cơ là vụ việc trên đây gây trở ngại cho cuộc đàm phán về hạt nhân Iran hay không ? Chính phủ Obama nghĩ là không, lập luận rằng hai hồ sơ không có liên hệ gì với nhau.

Nhưng có một câu hỏi khác là Hoa Kỳ có quyền ngăn cản hay không việc một nhà ngoại giao được cử đến Liên Hiệp Quốc, một nơi có quy chế lãnh thổ ngoại quốc, giống như một đại sứ quán ?

Washington có thể ngăn chặn được nếu cá nhân đó có dính líu đến những hành động như khủng bố. Vào năm 1988, họ đã từ chối không cấp chiếu khán cho ông Arafat, qua năm 2005, họ đã chận giữ cựu tổng thống Iran Ahmadinejad, và mới năm ngoái, Tổng thống Sudan Omar Béchir chỉ được phép đến Liên Hiệp Quốc sau khi Đại Hội Đồng kết thúc."

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.