Vào nội dung chính
IRAK

Bầu Quốc hội Irak: Thủ tướng Maliki hy vọng thắng cử nhiệm kỳ thứ ba

Hôm nay, 30/04/2014, khoảng 23 triệu cử tri Irak sẽ đi bầu Quốc hội. Đây là cuộc bầu cử lập pháp lần thứ ba kể từ khi chính quyền Sadam Hussein bị lật đổ.

Cử tri Irak bỏ phiếu bầu Quốc hội tại Baghdad ngày 30/4/2014.
Cử tri Irak bỏ phiếu bầu Quốc hội tại Baghdad ngày 30/4/2014. REUTERS/Ahmed Jadallah
Quảng cáo

Các cử tri Irak sẽ phải lựa chọn 328 dân biểu trong số hơn 9000 ứng viên. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng tồi tệ. Các định chế gần như bị tê liệt do các tranh cãi giữa các cộng đồng. Tuy vậy, Thủ tướng mãn nhiệm Nouri Al Maliki hy vọng thắng cử nhiệm kỳ thứ ba.

Chính quyền Irak duy trì thời điểm cuộc bầu cử, cho dù xẩy ra nhiều vụ khủng bố và chiến sự vẫn tiếp diễn ở tỉnh Al Anbar, ở phía tây Irak. Tại đây, trong những tháng vừa qua, người Hồi giáo Sunni đã nổi dậy chống lại chính quyền trung ương của người Hồi giáo Shia.

Sau cuộc bầu cử lập pháp, liệu giới lãnh đạo Irak có tìm ra giải pháp làm dịu sự phẫn nộ của cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Sunni hay không ? Cộng đồng này cho rằng họ bị gạt ra bên lề và bị chỉ trích. Hay chính quyền Bagdad lại tiếp tục con đường cũ, coi các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo Sunni là những hành động khủng bố của các nhóm thánh chiến ?

Đối với Thủ tướng mãn nhiệm Nouri Al Maliki, thách thức chính đối với ông là làm thêm nhiệm kỳ thứ ba. Cho dù bị các đảng phái chỉ trích mạnh mẽ, nhưng ông Maliki có thể vẫn thắng cử vì không có người có đủ khả năng cạnh tranh và thay thế. Tất cả phụ thuộc vào các cuộc thương lượng giữa các đảng phải sau cuộc bầu cử.

Về kinh tế và xã hội, Irak có trữ lượng lớn về dầu lửa, nhưng đa số các mỏ lại ở Kurdistan, vùng tự trị phía bắc Irak. Các cuộc thương lượng giữa Bagdad và chính quyền tự trị về việc phân chia lợi nhuận từ nguồn tài nguyên này luôn luôn tế nhị.

Cho đến nay, người dân Irak vẫn ngóng đợi nguồn lợi nhuận dầu lửa phục vụ cho phát triển đất nước, hiện đang phải đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng thiếu thốn nạn và thất nghiệp trầm trọng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.