Vào nội dung chính
NGA - PHƯƠNG TÂY

Nhiều doanh nghiệp quốc tế tẩy chay diễn đàn kinh tế Saint Petersbourg

Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersbourg lần thứ 18 mở ra từ ngày 22 đến 24/05/2014. Theo tiết lộ của báo chí, vào lúc Nga bị phương Tây trừng phạt kinh tế, nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn của Âu, Mỹ vắng mặt.

Logo của diễn đàn kinh tế Saint Petersbourg
Logo của diễn đàn kinh tế Saint Petersbourg DR
Quảng cáo

Các phương tiện truyền thông của Nga nêu đích danh một số các chủ nhân tập đoàn của Âu Mỹ tẩy chay diễn đàn Saint Petersbourg lần này. Trong số đó có đại diện của các ngân hàng Morgan Stanley và Citigroup của Mỹ, lãnh đạo hãng chế tạo máy bay Boeing hay chủ nhân tập đoàn công nghiệp Siemens của Đức.

Tuy nhiên vẫn theo các hãng truyền thông Nga, tối nay tổng thống Vladimir Putin vừa từ Bắc Kinh trở về sẽ khai mạc diễn đàn lần thứ 18 trước một cử tọa với gần 140 chủ tịch tổng giám đốc các doanh nghiệp nước ngoài và hơn 450 lãnh đạo của các tập đoàn Nga.

Các tập đoàn dầu khí của Anh, Pháp sẽ có mặt tại Saint Petersbourg. Đại diện cho hãng Total của Pháp là ông Christophe de Margerie. Chủ tịch tổng giám đốc của BP là ông Robert Dudley đã nhận lời mời trực tiếp từ điện Kremly.

Trên nguyên tắc, hơn 6.500 người trong đó có 2.500 doanh nhân đến từ 62 quốc gia sẽ tham dự diễn đần Saint Petersbourg lần này.

Diễn đàn kinh tế Saint Petersbourg lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1998. Thoạt đầu Nga tập trung vào cộng đồng các quốc gia độc lập. Nhưng kể từ năm 2007 diễn đàn Saint Petersbourg đã hợp tác với ban tổ chức của diễn đàn kinh tế thế giới Davos để lôi kéo thêm nhiều thành phần tham dự. Trong những năm gần đây, Saint Petersbourg là nơi nhiều hợp đồng quan trọng được ký kết. Chính tại diễn đàn nay, năm 2011 Pháp đã ký hợp đồng bán tàu chở trực thăng loại Mistral cho Nga, trị giá hơn 1 tỷ euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.