Vào nội dung chính
AFGHANISTAN

Afghanistan: Obama chấm dứt các chiến dịch quân sự Mỹ

Hôm qua, 27/05/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức thông báo chấm dứt các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Tuy nhiên, trong tổng số 33 ngàn binh sĩ đang có mặt, chính quyền Washington quyết định tiếp tục duy trì gần 10 ngàn quân ở nước này cho đến cuối năm 2015. Vào đầu năm 2017, chỉ còn đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul.

Tổng thống Barack Obama nhân chuyến thăm Bagram gặp đại sứ Mỹ James Cunningham, và tướng Joseph Dunford - Reuters /J.Ernst
Tổng thống Barack Obama nhân chuyến thăm Bagram gặp đại sứ Mỹ James Cunningham, và tướng Joseph Dunford - Reuters /J.Ernst
Quảng cáo

Cho đến nay, Tổng thống mãn nhiệm Afghanistan Hamdi Karzai chưa ký hiệp định an ninh song phương với Mỹ, nhưng hai ứng viên Tổng thống Afghanistan ở vòng hai đều tuyên bố, nếu trúng cử, sẽ ký văn bản này.

Hôm nay, Tổng thống Obama có bài diễn văn nói về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Marie Capomaccio tường trình :

« Thời gian không còn nhiều đối với Tổng thống Barack Obama. Ông sẽ rời Nhà Trắng khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, trong hai năm ruỡi nữa và cần phải thực hiện các lời hứa đưa ra trong lúc tranh cử.

Do vậy, Tổng thống Mỹ thông báo chấm dứt các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan, từ nay đến cuối năm 2014 và rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi nước này trước năm 2017.

Đại đa số công luận Mỹ mong muốn chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan. Nếu người kế nhiệm Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai không ký hiệp định an ninh song phương, thì quân đội Afghanistan sẽ phải đối mặt với việc Hoa Kỳ rút ngay và toàn bộ quân lính ra khỏi nước này. Ông Obama tuyên bố : Chúng ta sẽ duy trì một sự hiện diện quân sự sau năm 2014, nếu như chính phủ Afghanistan ký hiệp định an ninh đã được thương lượng trước đó. Hiệp định này rất cần thiết, cho phép quân đội của chúng ta có các quyền lực cần thiết để hoàn thành các nhiệm, đồng thời, vẫn tôn trọng chủ quyền của Afghanistan.

Theo một cố vấn thân cận với Tổng thống Obama, nguyên thủ Hoa Kỳ muốn làm rõ và công khai các dự án của ông về Afghanistan trước khi ông nói về chính sách đối ngoại của Mỹ, trong ngày hôm nay.

Như vậy, một trang sử đang được lật qua, sau một cuộc xung đột kéo dài 13 năm.

Trong bài diễn văn hôm nay, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến các hồ sơ mà ông quan tâm trong những năm cuối nhiệm kỳ : Đó là hy vọng đạt được một thỏa thuận lịch sử về hồ sơ hạt nhân Iran và cuộc chiến tại Syria ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.