Vào nội dung chính
CẬN ĐÔNG

Quốc tế khẩn trương kêu gọi hưu chiến tại Gaza

Cuộc tấn công của Israel vào vùng Gaza của người Palestine bước qua ngày thứ 18, hơn 800 nguời thiệt mạng. Ngành ngoại giao Mỹ và Liên Hiệp Quốc đang cố sức thuyết phục Nhà nước Do Thái và lực lượng Hồi giáo Hamas chấp nhận hưu chiến để đàm phán.

Trường học của LHQ tại Beit Hanoun, bị trúng đạn pháo Israle. Ảnh ngày 24/07/2014.
Trường học của LHQ tại Beit Hanoun, bị trúng đạn pháo Israle. Ảnh ngày 24/07/2014. REUTERS/Finbarr O'Reilly
Quảng cáo

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có mặt trong vùng đã cầu viện đến Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, hai đồng minh của Hamas, để thuyết phục lực lượng Hồi giáo. Ông đồng thời chuyển đến Israel một đề nghị ngừng bắn mà Tel Aviv đang nghiên cứu.

Về phần mình Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, ngày 24/07/2014 đã khẩn thiết kêu gọi hai phe chấm dứt bắn giết lẫn nhau : « Tôi muốn nói với các bên, Israel cũng như là Hamas và Palestine, rằng giết chính dân tộc mình là điều đáng bị lên án về mặt đạo đức. Bây giờ đến lúc phải ngồi quanh một chiếc bàn thay vì giết nhau ».

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh là Israel hôm qua đã oanh kích vào một trường học của Liên Hiệp Quốc tại Gaza, sát hại 15 người, trong đó có trẻ em và nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã ‘cực lực lên án’ vụ tấn công đó. Thông tín viên RFI tại New York, Karim Lebhour tường thuật :

"Đây là lần thứ tư trong vòng vài ngày mà một trường học của Liên Hiệp Quốc bị trúng oanh kích của Israel tại Gaza. Trước Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Ban Ki Moon đã cảnh báo về nguy cơ thảm cảnh ở Jabaliya năm 2009 tái diễn. Vào khi ấy, một vụ oanh kích của Israel đã trúng vào một trường học làm 40 người chết.

Lần này đạn pháo đã rơi xuống trường học Beit Hanoun, nơi có 300 người dân tản cư đang trú ẩn.

Tại chỗ Cơ quan Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tỵ nạn Palestine UNRWA, quản lý trường học, khẳng định rằng họ đã thông báo cho quân đội Israel biết tọa độ của trường học, và cũng đã yêu cầu ngưng bắn để sơ tán người trong trường. Tuy nhiên đề nghị này đã bị từ chối.

Quân đội Israel đã phủ nhận các thông tin trên, và cho rằng họ chỉ bắn trả lại những tay súng ở gần trường học đã nhắm vào họ.

Từ khi diễn ra chiến dịch tấn công của Israel, 23 trường học của Liên Hiệp Quốc tại Gaza đã bị đóng cửa. Lực lượng Hồi giáo Hamas đã hai lần lợi dụng việc đóng cửa này, để giấu vũ khí trong các phòng học bỏ trống.

Hơn 100.000 người Palestine đi sơ tán đã đến ẩn náu tại các cơ sở này của Liên Hiệp Quốc.

Trước vụ oanh kích trường học Beit Hanoun vào hôm qua, Cơ quan Liên Hiệp Quốc UNRWA đã từng bị mất 3 giáo viên, người thì bị thiệt mạng trong nhà, người thì chết lúc trên đường về sau buổi làm việc".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.