Vào nội dung chính
UKRAINA

Matxcơva : Đoàn xe cứu trợ Nga vào Ukraina không cần chờ lệnh Kiev

Sau một tuần chờ đợi ở bên kia biên giới, hôm qua, 21/08/2014, đoàn xe Nga mang đồ cứu trợ cho thường dân miền Đông Ukraina đã được phép tiến về phía cửa khẩu Ukraina, để chờ đợi kiểm tra. Hôm nay 22/08, theo Reuters, vài chục chiếc xe đầu tiên đã vượt biên giới. Trong khi đó, AFP loan tin Matxcơva quyết định cho đoàn xe nhân đạo vượt biên giới không cần đợi lệnh từ Kiev.

Sau một tuần chờ đợi, đoàn xe nhân đạo Nga băng qua biên giới, vào lãnh thổ Ukraina, ngày 22/08/2014.
Sau một tuần chờ đợi, đoàn xe nhân đạo Nga băng qua biên giới, vào lãnh thổ Ukraina, ngày 22/08/2014. Reuters
Quảng cáo

Reuters đưa lại một nguồn tin chính phủ Ukraina, được hãng thông tấn Ukraina Interfax trích dẫn, theo đó đoàn xe Nga đã đi vào lãnh thổ Ukraina, mà không được sự cho phép của Kiev, lực lượng tháp tùng của Hội chữ thập đỏ Quốc tế cũng không có mặt như dự kiến. AFP dẫn lại thông tin từ một quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu cho biết gần 100 xe Nga đã vượt biên giới vào lúc 9 giờ 30 GMT. Trong số xe này, có 34 xe đã được hải quan Ukraina thanh tra hôm qua và từ tối qua đến sáng nay. Cũng nguồn tin này cho hay những xe còn lại đã tự động khởi hành mà không qua khâu kiểm tra.

Về động thái của chuyến xe cứu trợ, Bộ Ngoại giao Nga thông báo : « Tất cả các lý do để làm chậm lại việc cấp đồ cứu trợ cho các vùng bị thảm họa nhân đạo hoàn toàn không tồn tại nữa. Nước Nga quyết định hành động ».

Sau khi Nga ra thông báo nói trên và căn cứ trên diễn biến tại chỗ, người đứng đầu ngành an ninh Ukraina Valentin Nalivaïtchenko tuyên bố : việc xe Nga vào Ukraina không qua kiểm tra là một hành động « xâm lược », theo hãng thông tấn Ukraina Interfax. Một giới chức Ukraina khác cảnh báo, Nga phải « hoàn toàn chịu trách nhiệm » về an ninh của đoàn xe.

Trước đó, chính quyền Ukraina đã cảnh báo không để đoàn xe vào lãnh thổ mà không « bảo đảm » được an ninh. Kiev lo ngại đoàn xe trở thành đối tượng cho một hành động « khiêu khích » từ phía phe nổi dậy và được Matxcơva sử dụng làm cớ để can thiệp. Tổ chức Chữ thập đỏ Quốc tế tuyên bố không cử đoàn tháp tùng chuyến xe vì các điều kiện an ninh không bảo đảm.

Để vượt qua 63 km tới được thành phố Lugansk, nơi « chiến sự rất ác liệt » theo chính quyền Kiev, đoàn xe Nga phải vượt qua nhiều vùng do phe nổi dậy kiểm soát, nơi rất nhiều đụng độ đang diễn ra.

Về mặt ngoại giao, hôm qua, Tổng thống Ukraina Petro Porochenko đã hứa sẽ có « cuộc nói chuyện hòa bình » với người tương nhiệm Nga Putin trong cuộc họp thượng đỉnh khu vực vào thứ ba tới tại Minsk, Belarus, với sự tham gia của các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu. Tổng thống Ukraina hy vọng thuyết phục Tổng thống Nga « rút các chiến binh » nổi dậy ra khỏi miền Đông, trong bối cảnh quân đội Ukraina bất lực trong việc khóa chặt đường biên giới, nơi vũ khí và binh lính vượt từ Nga sang để hỗ trợ phe nổi dậy, theo cáo buộc của Kiev và các đồng minh Phương Tây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.