Vào nội dung chính
KHỦNG BỐ

Úc nâng cấp báo động chống khủng bố hồi giáo

Cùng liên minh với Hoa Kỳ chống Nhà nước Hồi giáo tại Irak, Canberra thông báo nâng cấp báo động đề phòng khủng bố do các tay thánh chiến người Úc từ Irak và Syria trở về.  

Thủ tướng Úc Tony Abbott phát biểu tại Melbourne, 02/09/2014.
Thủ tướng Úc Tony Abbott phát biểu tại Melbourne, 02/09/2014. REUTERS/Australia Broadcasting Corporation/Handout via Reuters T
Quảng cáo

Lần đầu tiên từ năm 2003, chính quyền Úc hôm nay 12/09 nâng cấp báo động chống khủng bố từ "mức trung bình" lên « mức cao ». Cụ thể, nguy cơ khủng bố là có thật nhưng không phải là ngay trước mắt.

Thủ tướng Tony Abbott và Tổng chưởng lý Georges Brandis trong một bản thông cáo chung cho biết « các cơ quan an ninh tình báo báo động về tình trạng số người hoạt động cho các nhóm thánh chiến như Nhà nước Hồi giáo, Al Nostra và Al Qaida gia tăng và mức độ đe dọa của họ cũng tăng theo từ một năm nay ».

Hai ngày trước, cảnh sát Úc đã bao vây lục soát một cơ sở đạo Hồi ở Brisbane và bắt hai người.

Một cách cụ thể, với cấp độ báo động « cao », các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường ở phi trường, hải cảng, căn cứ quân sự, trụ sở chính phủ và mỗi khi có sự kiện lễ hội thu hút đông đảo quần chúng.

Theo AFP, khoảng 60 công dân Úc chiến đấu trong hành ngũ thánh chiến tại Irak và Syria. Còn tại Úc, đường dây yểm trợ quân Hồi giáo thánh chiến có ít nhất một trăm người.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.