Vào nội dung chính
HỘI HỌA

Người mẫu bức tranh La Joconde là đàn ông

Các nhà nghiên cứu Ý chuyên vén màn bí mật các tác phẩm nghệ thuật hôm qua 2/2 khẳng định với báo chí quốc tế tại Roma rằng chính một thanh niên là trợ lý của Leonardo da Vinci đã làm người mẫu để ông vẽ bức tranh nổi tiếng La Joconde.

Kiểm tra bức tranh La Joconde bằng X quang tại viện bảo tàng Louvre.
Kiểm tra bức tranh La Joconde bằng X quang tại viện bảo tàng Louvre. © V.A. Solé/ESRF
Quảng cáo

Viên trợ lý này là Gian Giacomo Caprotti, còn được gọi là Salai, đã làm việc cho Leonardo da Vinci từ năm 16 tuổi và đã ở bên cạnh ông suốt 25 năm. Salai đã từng là người mẫu để nghệ sĩ thiên tài thời Phục Hưng vẽ nhiều bức tranh. Theo lời ông Silvano Vincenti, chủ tịch Uỷ ban về việc tôn giá trị các tài sản lịch sử, Leonardo da Vinci và Sali có một mối quan hệ rất « mập mờ » và rất có thể họ là tình nhân. Theo nhà nghiên cứu này, nhà danh họa đã để lại các dấu vết khi vẽ trong đôi mắt của La Joconde hai chữ L và S nhỏ xíu, viết tắt của Leonardo và Salai.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của AFP, viện bảo tàng Louvres, sở hữu chủ của bức tranh La Joconde, hôm qua bác bỏ những kết luận nói trên của các nhà nghiên cứu Ý. Theo viện bảo tàng này, họ đã làm mọi phân tích từ năm 2004 đến 2009, nhưng không hề phát hiện một chữ hay một số nào trên bức tranh La Joconde. Họ cho rằng, với thời gian, bức tranh vẽ trên gỗ này đã có nhiều vết nứt nhỏ, tạo thành những hình dạng mà người ta có thể suy diễn theo nhiều cách.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.