Vào nội dung chính
VĂN HÓA

Joan Baez trở lại Việt Nam

Từng nổi tiếng với những ca khúc phản chiến trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Joan Baez lần đầu tiên trở lại Hà Nội từ năm 1972 và nghỉ tại chính khách sạn, nơi 40 năm trước bà đã ghé qua. Joan Baez cùng với tài tử điện ảnh Jane Fonda là một trong những gương mặt hàng đầu phản đối Hoa Kỳ can thiệp quân sự tại Việt Nam.

Joan Baez trở lại Hà Nội
Joan Baez trở lại Hà Nội Prisma Presse
Quảng cáo

Đầu tháng 4/2013 nữ ca sĩ Joan Baez, 72 tuổi, trở lại đúng khách sạn nơi bà đã cư ngụ trong chuyến viếng thăm Việt Nam lần trước, cách nay đã bốn thập niên : đó là vào tháng 12 năm 1972 khi bom B -52 của Hoa Kỳ "gào thét" trên bầu trời Hà Nội.

Trả lời hãng thông tấn Mỹ, AP tác giả của "Farewell, Angelina", kể lại một vài kỷ niệm đau thương trong chuyến công tác miền Bắc Việt Nam vào năm 1972 : đấy là lần đầu tiên bà cận kề với cái chết, và cứ mỗi lần quân đội Mỹ dội bom xuống thành phố thì mọi người lại lao vào hầm trú ẩn. Ngay trong hầm tránh bom của khách sạn, con chim đầu đàn của phong trào phản chiến người Mỹ này đã ôm đàn, hát lên ca khúc « Oh Freedom » ca tụng tự do, đó cũng là ca khúc Joan Baez thường hát những lần bà tham gia các cuộc biểu tình tại Mỹ vào thập niên 1960.

Hơn 40 năm sau, trở lại Việt Nam, ngọn hải đăng của phong trào phản kháng chống chiến tranh Việt Nam này đã hát lại bài ca đó trong khuôn viên khách sạn Metropole Hà Nội.

AP nhắc lại sau chuyến công tác tại Việt Nam cuối năm 1972 trở về Mỹ, ca sĩ Joan Baez đã sáng tác đĩa hát mang tên « Where Are You Now, My Son » trong đó bà sử dụng những âm thanh thu được từ trong hầm trú ẩn ở Hà Nội. Thái độ của Baez « đứng về phía Hà Nội bằng tiếng hát » từng bị công luận Mỹ chỉ trích mạnh mẽ.

Joan Baez bắt đầu sự nghiệp tại Cambridge, bang Massachusetts. Năm 1961 Baez gặp Bob Dylan, và họ đã trở thành cặp tình nhân nổi tiếng trong giới ca nhạc ở Hoa Kỳ thời đó. Bản thân nữ ca sĩ của dòng nhạc đồng quê Hoa Kỳ này đến nay đã thu thanh hơn 50 đĩa hát. Album gần đây nhất của bà được hoàn tất vào năm 2008.
Joan Baez là một nhà đấu tranh vì hòa bình vì nhân quyền và là một nghệ sĩ dấn thân. Bà luôn đặt những giá trị đó vào tác phẩm.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.