Vào nội dung chính
PHÁP - MÔI TRƯỜNG

Tổng thống Pháp công bố « Kế hoạch về Nước » để đối phó với biến đổi khí hậu

Ngày 30/03/2023, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trình bày những đường hướng chính nhằm cải thiện việc quản lý nước ở Pháp từ nay đến năm 2030. « Kế hoạch Nước » đặt mục tiêu « tiết kiệm 10% nước trong tất cả các lĩnh vực ».

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Savines-le-Lac, Pháp ngày 30/03/2023.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Savines-le-Lac, Pháp ngày 30/03/2023. © Sebastien Nogier/Pool via REUTERS
Quảng cáo

Kế hoạch được ông Macron giới thiệu tại Savines-Le-Lac, gần đập thủy điện Serre-Ponçon, tỉnh Hautes-Alpes, phía tây Pháp. Mục tiêu trước mắt là dự phòng hạn hán có thể xảy ra vào mùa hè 2023 và xa hơn là triển khai « quy hoạch » về nước cho năm 2030. Nguyên thủ Pháp thừa nhận là « có sự phản đối, nhưng không có nghĩa là mọi việc phải dừng lại », ý muốn nói đến phong trào phản đối xây các khu chứa nước lớn cho nông nghiệp ở tỉnh Deux-Sèvres gây xô xát bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình.

Để phòng ngừa tình trạng thiếu nước vào mùa hè, ông Macron thông báo lập công cụ « écowatt » về nước (gây nguy cơ căng thẳng về hệ thống điện) để đo mức tiêu thụ so với nguồn có sẵn. Một kế hoạch về tiết kiệm trong từng lĩnh vực kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp…) cũng được nêu. Mùa hè năm 2022, Pháp trải qua nhiều đợt nắng nóng gây cháy rừng, trong khi mùa đông có nhiệt độ ấm nhất kể từ năm 1959. Khoảng 80% mạch nước ngầm của Pháp hiện ở mức rất thấp, so với mức 50% trước khi bị hạn hán năm 2022.

Về dài hạn, tổng thống Pháp ấn định mục tiêu « tiết kiệm 50% nước trong tất cả các lĩnh vực » từ nay đến năm 2030. Chính sách về nước sẽ có 5 trục chính : tăng cường tiết kiệm, chống rò rỉ và hiện đại hóa hệ thống nước, đầu tư lớn cho các việc tái sử dụng nước thải, hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp và phổ biến mức giá « tăng dần và có trách nhiệm ». Ông Macron giải thích : « Những mét khối nước đầu tiên có mức giá thấp, gần với giá thành sản xuất, tương đương với khối lượng nước mà chúng ta cần. Vượt qua ngưỡng nào đó, giá sẽ cao hơn ».

Riêng về việc tái sử dụng nước thải, tổng thống Pháp muốn từ nay đến năm 2030 phải nâng tỉ lệ xử lý nước thải từ 1% hiện nay lên thành 10%. Theo AFP, Pháp bị thụt lùi so với các nước láng giềng trong lĩnh vực này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.