Vào nội dung chính
PHÁP - CHÍNH TRỊ

Pháp: Họp chính phủ lần đầu tiên sau cải tổ nội các

Hôm nay, 21/07/2023, tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp chính phủ đầu tiên sau khi cải tổ nội các. Trong cuộc họp này, ông Macron đã tổng kết giai đoạn ‘‘100 ngày’’ hòa giải với dân Pháp, sau 4 tháng khủng hoảng cải tổ hưu trí, đồng thời xác định một số hướng hành động chính cho giai đoạn tiếp theo của nhiệm kỳ tổng thống.

Tổng thống Emmanuel Macron (trái) trong cuộc họp hội đồng bộ trưởng đầu tiên sau khi cải tổ nội các ngày 21/07/2023.
Tổng thống Emmanuel Macron (trái) trong cuộc họp hội đồng bộ trưởng đầu tiên sau khi cải tổ nội các ngày 21/07/2023. AP - Christophe Ena
Quảng cáo

Tổng thống Pháp trước hết tái khẳng định ‘‘sự tin cậy’’ đối với thủ tướng Élisabeth Borne và nhấn mạnh các thay đổi nhân sự trong thành phần chính phủ là do thủ tướng đề xuất. Theo Reuters, bảo đảm ‘‘tính liên tục và hiệu quả’’ là mục tiêu chính của cuộc cải tổ nội các lần này.

Theo AFP, trong nội các vừa được cải tổ, tổng cộng có 8 bộ trưởng mới, trong đó 3 bộ trưởng thay đổi vị trí, nhưng các chức vụ chủ chốt, như bộ trưởng Nội Vụ, Tư Pháp, Tài Chính, Quân Lực, đều không thay đổi. Trong số các thay đổi nhân sự, giới quan sát chú ý nhiều đến việc bộ trưởng Ngân Sách Gabriel Attal được chỉ định đứng đầu bộ Giáo Dục. Ông Aurélien Rousseau, cựu chánh văn phòng của thủ tướng Borne, được bổ nhiệm làm bộ trưởng Y Tế.

Về hướng hành động sắp tới của chính phủ, tổng thống Macron khẳng định chủ trương ‘‘rất đơn giản và rõ ràng’’: nước Pháp phải khẳng định được ‘‘sự độc lập về kinh tế, công nghiệp, năng lượng, quân sự và địa-chính trị ’’. Theo ông, ‘‘không có chính sách nào có hiệu quả, nếu chúng ta không có được sự độc lập’’. Theo tổng thống Macron, cần ‘‘khẳng định sự độc lập để có thể củng cố một mô hình xã hội công bằng hơn’’. Tổng thống Macron cũng cho biết về các cuộc bạo loạn gần đây ảnh hưởng đến nước Pháp, chính phủ sẽ phải đưa ra các giải pháp. 

Việc làm, dịch vụ công, môi trường là các chủ đề nổi bật khác trong phát biểu của tổng thống Macron. Theo tổng thống Pháp, nước Pháp đang thành công trong nỗ lực tạo được 2,7 triệu chỗ làm mới, trong đó có hơn 100.000 chỗ làm trong các ngành công nghiệp

Về dịch vụ công, tổng thống Macron thông báo các lĩnh vực được ưu tiên sẽ là y tế, giáo dục. Từ đây đến cuối năm chính phủ sẽ tăng số lượng y tá bác sĩ để chăm sóc nhóm hơn 600.000 người Pháp khó khăn nhất, gồm những người cao tuổi, hay có bệnh mãn tính nặng. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.