Vào nội dung chính
Tạp chí tiêu điểm

Pháp: Bầu cử địa phương, thước đo uy tín các chính đảng

Đăng ngày:

Hơn 926.000 ứng cử viên tranh ghế Thị trưởng và dân biểu chính quyền địa phương của tổng cộng 36.000 đơn vị hành chánh từ thủ đô Paris cho đến làng mạc nông thôn. Ngày 23/03 tới, cử tri Pháp được mời phát biểu qua lá phiếu lần đầu tiên từ sau bầu cử Tổng thống năm 2012. Đảng Xã hội cầm quyền và đối lập cánh hữu đều bị mất uy tín vì một loạt vụ bê bối.

Ứng viên Thị trưởng Paris: Anne Hidalgo (T) và Nathalie Kosciusko-Morizet
Ứng viên Thị trưởng Paris: Anne Hidalgo (T) và Nathalie Kosciusko-Morizet Reuters
Quảng cáo

Bầu cử chính quyền địa phương vòng một, ngày Chủ nhật 23/03 tới đây, ngoài mục đích chọn lựa đại diện xứng đáng nhất để quản trị làng xã, thành phố và thủ đô Paris, còn là cơ hội để trắc nghiệm uy tín của các đảng chính trị.

Có ít nhất một chục tổ chức hoặc liên minh chính trị đề cử danh sách thành viên : Bên cánh tả có đảng Xã hội, đảng Cộng sản, liên minh Mặt trận cánh tả, phong trào bảo vệ môi trường. Bên cánh hữu có đảng đối lập truyền thống UMP, đảng trung hữu UDI, đảng cực hữu Mặt Trận Quốc Gia và nhiều danh sách độc lập và ly khai.

Vì đây là một cuộc bầu cử địa phương, nên tính cạnh tranh giới hạn vào thành quả của cá nhân lãnh đạo mãn nhiệm hoặc một nhân vật có uy tín nào đó muốn đóng góp vào phát triển quê nhà. Tuy nhiên, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh nhiều chính trị gia của hai phe tả - hữu bị tai tiếng. Cựu Tổng thống Nicolas Sarcozy, được xem là « lãnh tụ đương nhiên » của đảng UMP bị nghi ngờ từng lạm dụng quyền thế . Còn phe tả, trường hợp Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira bị tố cáo nói dối khi tuyên bố không được báo cáo về chuyện thẩm phán điều tra « nghe lén » cựu Tổng thống Sarkozy để tìm bằng cớ.

Theo nhận định của các cơ quan thăm dò ý kiến thì 87% người được hỏi không tin là các vụ bê bối chiếm trang nhất báo chí Pháp trong hai tuần liên tiếp vừa qua sẽ có ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cử tri vì uy tín của ứng cử viên địa phương mới thật sự quan trọng.

Do vậy, nếu một bộ phận cử tri có ý muốn sử dụng bầu cử chính quyền địa phương để biểu lộ bất bình thì làm sao ? Liệu họ có dồn phiếu cho đảng cực hữu với những lập luận nặng tinh thần dân tộc chủ nghĩa và co cụm, hai là tẩy chay bầu cử hay không ?

Liệu tinh thần công dân và lựa chọn thiết thực sẽ được thể hiện qua hai vòng bầu cử Chủ nhật 23 và 30/03 sắp tới ?

RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy, báo mạng Thông luận, Pháp. Với kinh nghiệm tham gia sinh hoạt trong nhiều cơ quan hành chánh địa phương, ông tỏ ra khá bi quan về tình trạng hai đảng tuyền thống Xã hội và UMP mất uy tín trong công luận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.