Vào nội dung chính
VIỆT NAM - HOA KỲ

Việt – Mỹ hợp tác tẩy rửa chất độc da cam từ giữa năm 2011

Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các hoạt động tẩy độc các vùng bị chất độc màu da cam gây ảnh hưởng nhiều nhất, bắt đầu từ giữa năm 2011. Hãng tin AFP trích thông báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm qua, 30/12/2010, cho biết như trên.

Trực thăng Mỹ rải chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam (Ảnh : Huey Defoliation National Archives)
Trực thăng Mỹ rải chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam (Ảnh : Huey Defoliation National Archives)
Quảng cáo

Theo bản thông báo này, thì một thỏa thuận giữa hai nước đã « khẳng định mong muốn hợp tác của hai chính phủ, với hy vọng là việc tẩy độc có thể bắt đầu từ tháng 7/2011 và kết thúc vào tháng 10/2013 ». Thỏa thuận chủ yếu nhắm vào việc xử lý hậu quả chất dioxine tại căn cứ Mỹ trước đây, nay là sân bay Đà Nẵng, một trong ba địa điểm bị nhiễm độc nhiều nhất.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Michael Michalak cho biết, Washington đã dành ngân khoản 17 triệu đô la trong năm nay, và theo ước tính thì tổng chi phí lên đến 34 triệu đô la.

Chất khai quang màu da cam có chứa dioxine đã được Hoa Kỳ sử dụng hàng chục triệu lít từ năm 1961 đến 1971 để phá hủy các khu rừng và vườn ruộng mà quân du kích có thể ẩn nấp.

Theo các hiệp hội các nạn nhân chất độc da cam, chất độc diệt cỏ có nguy cơ gây ra bệnh ung thư, mù lòa, các chứng bệnh về da hoặc gây dị dạng, đã làm ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp cho từ hai đến bốn triệu người.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.