Vào nội dung chính
MỸ - VIỆT NAM - QUÂN SỰ

Hải quân Mỹ hoan nghênh tăng cường hợp tác với Việt Nam

Kể từ hôm qua, 23/04/2012, ba chiến hạm Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, để bắt đầu 5 ngày hoạt động giao lưu với hải quân Việt Nam. Trong một thông báo công bố hôm nay, Hạm đội 7 Hoa Kỳ đã lên tiếng hoan ngênh sự kiện này và nêu bật xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hải quân hai nước, đặc biệt từ năm 2009 đến nay.

Phó Đô đốc Mỹ Scott Swift, chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ bắt tay các sĩ quan hải quân Việt Nam, ngày 23/04/2012
Phó Đô đốc Mỹ Scott Swift, chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ bắt tay các sĩ quan hải quân Việt Nam, ngày 23/04/2012 @U.S. Navy
Quảng cáo

Bản thông báo liệt kê rõ các đơn vị Mỹ tham gia các hoạt động trao đổi hải quân "phi tác chiến" với phía Việt Nam, bao gồm Soái hạm USS Blue Ridge (LCC-19) của Hạm đội 7, Khu trục hạm trang bị tên lửa có hướng dẫn USS Chafee (DDG-90), tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS-50), các thủy thủ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 73, và một đơn vị thuộc Lực lượng Người nhái và cứu nạn Di động.

Phát biểu nhân sự kiện này, Phó Đô đốc Tom Carney, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm 73 cho rằng các hoạt động giao lưu và tập huấn chung giữa hải quân hai nước nêu bật mối quan hệ gần gũi hơn giữa Mỹ và Việt Nam. Ông nói : “Các hoạt động giao lưu này giúp tăng cường hợp tác và phát huy sự hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hải quân của chúng ta”.

Bản tin của Hải quân Mỹ đã điểm lại một loạt chuyến thăm cảng Việt Nam được đánh giá là "thành công" trong những năm gần đây. Vào năm 2009, tàu sân bay USS John C. Stennis đã tổ chức mời khách Việt Nam lần đầu tiên lên thăm một hàng không mẫu hạm Mỹ trong lúc soái hạm Blue Ridge và khu trục hạm USS Lassen ghé thăm Việt Nam. Chiếc Lassen đặc biệt do Hạm trưởng Lê Bá Hùng, một người Mỹ gốc Việt chỉ huy.

Qua năm 2010, đến lượt Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) mời khách Việt Nam lên thăm, trong lúc chiến hạm USS John S. McCain (DDG 56) ghé cảng Đà Nẵng trong một chương trình giao lưu hải quân Mỹ - Việt. Quân hạm y tế USNS Mercy (T-AH 19) cũng đã đến thăm Việt Nam vào tháng 5/2010 trong khuôn khổ một chiến dịch trợ giúp nhân đạo trên quy mô lớn mang tên Pacific Partnership (Đối tác Thái Bình Dương).

Và hồi năm ngoái 2011, hai tàu khu trục USS Howard (DDG 83) và USS Chung-Hoon (DDG 93) tiếp tục ghé Đà Nẵng trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu hải quân Mỹ Việt của năm 2011, trong khi tàu USNS Bowditch (T-AGS 62) tham gia công việc khảo sát hỗ trợ chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích (POW/MIA) tại Việt Nam.

Nếu các chuyến ghé cảng kể trên thường được loan báo công khai, thì có một khía cạnh hợp tác Mỹ Việt khác ít được loan báo : Đó là chiến hạm Mỹ được gởi đến sửa chữa, bảo trì tại các cảng Việt Nam. Theo Hạm đội 7, đã có năm tàu hải quân Mỹ được gởi đến sửa chữa tại các xưởng đóng tàu Việt Nam. Gần đây nhất, vào năm 2012, chiếc USNS Rappahannock (T-AO-204) đã có chuyến đến bảo trì tại Nhà máy đóng tàu Cam Ranh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.