Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Sợ bạo lực, người Trung Quốc ồ ạt rời Việt Nam

Lo sợ bạo lực từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào thềm lục địa Việt Nam. Từ hôm qua 14/05/2014, hàng nghìn người Trung Quốc và người Đài Loan đã tìm cách rời khỏi Việt Nam qua ngả đường bộ đến Cam Bốt cũng như qua đường hàng không về Đài Loan.

Phong trào biểu tình chống Trung Quốc ngày càng lan rộng (DR)
Phong trào biểu tình chống Trung Quốc ngày càng lan rộng (DR)
Quảng cáo

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của cảnh sát Quốc gia Cam Bốt thông báo : « Hôm qua, hơn 600 người Hoa tại Việt Nam đã qua cửa khẩu Bavet để đến Cam Bốt ». Quan chức này cho biết thêm là những người này có thể quay lại Việt Nam khi tình hình dịu xuống. Bavet là cửa khẩu đường bộ qua đó có thể đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh.

Không phải là mục tiêu của các cuộc biểu tình, nhưng nhiều cơ sở của người Đài Loan cũng bị tấn công đập phá. Hãng tin Bloomberg dẫn thông cáo của cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan, hôm nay (15/05) cho biết bốn hãng hàng không Đài Loan cùng với Vietnam Airlines sẽ dành 3307 ghế hôm nay và 2754 ghế vào ngày mai dành để di chuyển người Đài Loan tời Việt Nam về nước.

Thông cáo cũng cho biết ngay trong hôm nay hãng hàng không China Airlines bổ sung thêm hai chuyến bay. Ông Chen, thuộc Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội cho biết hiện đang có hàng nghìn người Đài Loan chờ chuyến bay để rời khỏi Việt Nam.

Như tin đã đưa, tối hôm 13/05 tại khu công nghiệp Bình Dương, hàng chục nghìn công nhân đã biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào thềm lục địa Việt Nam. Cuộc biểu tình sau đó đã biến thành bạo động cướp phá nhằm vào các cơ sở của người Trung Quốc, Đài Loan và nhiều công xưởng của nhà đầu tư các nước khác.

Làn sóng bạo lực vừa lắng xuống tại Bình Dương thì lại bùng lên vào tối qua tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi tập trung nhiều công ty Trung Quốc và Đài Loan. Đã có người chết và rất nhiều người bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra tối qua tại địa phương này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.