Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - MÔI TRƯỜNG

Đập thủy điện Tam Hiệp bị hàng tấn rác đe dọa

Theo nhật báo Anh ngữ China Daily, đập thủy điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc xây trên dòng sông Dương tử có khả năng bị rác làm nghẽn hệ thống thoát nước. Lượng rác dầy đặc đến mức có thể bước chân đi trên đó. Độ dầy rác bao quanh đập thủy điện lên đến 60cm trên một diện tích 50 ngàn mét vuông.

Rác trên sông Dương Tử gần đập Tam Hiệp dầy đến nỗi có thể đi bộ bên trên. Ảnh chụp ngày 01/08/2010.
Rác trên sông Dương Tử gần đập Tam Hiệp dầy đến nỗi có thể đi bộ bên trên. Ảnh chụp ngày 01/08/2010. REUTERS/China Daily
Quảng cáo

Báo chí nhà nước Trung Quốc báo động nguy cơ hệ thống xả nước của đập thủy điện Tam Hiệp bị nghẽn vì hàng tấn rác mỗi ngày trôi về đây. Tin này được đưa ra vào lúc mực nước trên thượng nguồn đập nước khổng lồ này dâng cao vì mưa lũ từ hai tuần nay.

Theo báo China Daily, đập thủy điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc xây trên dòng sông Dương tử có khả năng bị rác làm nghẽn hệ thống thoát nước. Lượng rác dầy đặc đến mức có thể bước chân đi trên đó. Khối lượng rác bao quanh đập thủy điện dầy đến 60cm trên một diện tích 50 ngàn mét vuông.

Mỗi ngày có khoảng ba tấn rác được vớt lên, nhưng do thiếu nhân công và trang thiết bị nên không xử lý kịp. Nạn lũ lụt đang xảy ra trên thượng nguồn làm cho rác kéo về nhanh hơn và nhiều hơn.

Một viên chức trong tập đoàn xây đập Tam Hiệp lo ngại : « lượng rác khổng lồ này sẽ bịt kín hệ thống cống thoát nước điều chỉnh lưu lượng ». Ông này cho biết thêm, năm ngoái ban bảo quản vớt lên 160 ngàn mét khối rác.

Cũng theo giải thích của China Daily, hơn 150 triệu dân sống dọc theo thượng nguồn có thói quen thải rác gia dụng trực tiếp xuống sông vì thiếu một hệ thống thu rác có tổ chức.

Trong khi đó ở tỉnh Cát Lâm, gần 300 ngàn dân bị thiếu nước uống. Vào lúc hơn 3000 thùng hóa chất bị nước cuốn trôi trên sông Tùng Hoa chưa vớt được thì lũ tràn vào một nhà máy lọc nước phá vỡ hệ thống ống dẫn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.