Vào nội dung chính
HOA KỲ - INDONESIA

Indonesia, quê hương thời thơ ấu của Obama

Sau ba ngày viếng thăm Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Indonesia, chặng thứ hai trong vòng công du châu Á. Tổng thống Mỹ trở lại víeng thăm Djakarta lần đầu tiên kể từ gần 4 thập niên qua. Indonesia là nơi ông Obama từng sinh sống thời còn nhỏ trong vòng 4 năm, từ năm 1967 đến 1971.

Hai vợ chồng tổng thống Barack Obama tại phi trường Djakarta (REUTERS/ J.Reed)
Hai vợ chồng tổng thống Barack Obama tại phi trường Djakarta (REUTERS/ J.Reed)
Quảng cáo

Công luận Indonesia chờ đón chuyến đi của ông Obama, vì họ đã hai lần thất vọng. Vào tháng 3 rồi tháng 6 năm nay, tổng thống Obama đã hai lần dời lại ngày thăm viếng vì phải ở lại Washington theo dõi diễn tiến cải cách luật bảo hiểm y tế và kế đến là nạn thủy triều đen. Thông tín viên Solenn Honorine từ Djakarta cho biết thêm thông tin :

"Bây giờ thì chính thức rồi. Tổng thống Mỹ sẽ ăn tối tại Indonesia và trong thực đơn có hai món ăn truyền thống của quần đảo Nam Dương là bakso và nasi. Những món ăn yêu chuộng của tổng thống Barack Obama, ít ra là của cậu bé Barack cách nay 40 năm, người Indonesia nào cũng biết và hãnh diện về "đứa con của quê hương" nay là Tổng thống xứ Hoa Kỳ.

Nhưng ngoài khía cạnh quan hệ "tình cảm" này, chuyến viếng thăm 24 giờ của nhà lãnh đạo Mỹ còn dành cho một chương trình làm việc. Tổng thống hai nước sẽ ký một hiệp ước "đối tác toàn diện" từ viện trợ bảo vệ môi trường chống thay đổi khí hậu cho đến giáo dục đại học. Washington muốn thắt chặt những mối quan hệ truyền thống bị tạm thời xa cách trong thập niên 90 với quốc gia được xem là đối tác số một trong khu vực Đông Nam Á.

Indonesia là quốc gia đông dân hàng thứ tư trên thế giới, một chế độ dân chủ với đa số dân theo đạo Hồi, cường quốc kinh tế số một trong Asean, Indonesia còn là một thị trường hấp dẫn. Chẳng hạn như mới đây, một phái đoàn doanh nhân Trung Quốc ghé thăm và cam kết đầu tư 6 tỷ đôla canh tân hạ tầng cơ sở. Trong thế đang lên dũng mãnh của Á châu, quần đảo Indonesia từ lâu nay ít người quan tâm, đã gia nhập G20, rất có thể sẽ trở thành một tác nhân quan trọng trên trường quốc tế".

Chiều nay, trong một cuộc họp báo chung với ông Obama, tổng thống Indonesia Yudhoyono xác nhận là hai nước đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác bao gồm nhiều lãnh vực, trong đó có đầu tư, giáo dục, năng lượng, môi trường và an ninh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.