Vào nội dung chính
INDONESIA - XUNG ĐỘT TÔN GIÁO

Indonesia : một nhóm Hồi giáo cực đoan thiêu hủy 2 nhà thờ

Sáng qua, 08/02/2011, có hai nhà thờ tại Indonesia đã bị một nhóm Hồi giáo cực đoan đốt cháy. Nhóm người này đòi hỏi phải tử hình một người Công giáo, đã bị kết án vì tội báng bổ tôn giáo.

Cảnh sát chống bạo động ngăn những người phản kháng, bên ngoài phiên tòa tại Java, 8/2/2011 (REUTERS/Stringer)
Cảnh sát chống bạo động ngăn những người phản kháng, bên ngoài phiên tòa tại Java, 8/2/2011 (REUTERS/Stringer)
Quảng cáo

Từ Jakarta, thông tín viên RFI Solenn Honorine cho biết thêm chi tiết :

"Cảnh sát đã chuẩn bị cho một ngày căng thẳng. Sáng thứ ba, tòa án ở Temanggung tại trung tâm thủ đô Java, tuyên án vụ một người Công giáo bị cáo buộc tội báng bổ và lăng mạ Hồi giáo. Các vụ án loại này luôn hết sức nhạy cảm tại Indonesia, và đặc biệt tại các vùng vốn là thành trì Hồi giáo bảo thủ như trên.

Nhưng phản ứng của đám đông đã vượt quá dự kiến của chính quyền. Khi bị cáo bị tuyên 5 năm tù, mức án cao nhất của khung hình phạt, thì hàng ngàn người tập hợp ở phía trước đã đòi hỏi bản án tử hình và tràn vào tòa án. Bạo động đã lan sang các khu vực kế cận, và hai nhà thờ đã bị phóng hỏa.

Vụ tấn công này xảy ra chưa đầy hai ngày, sau một vụ xung đột tôn giáo khác. Hôm chủ nhật tuần trước, ba người đã thiệt mạng, khi đám đông tiến công vào một căn nhà có những người thuộc giáo phái Hồi giáo Ahmadiyah đang trốn bên trong. Giáo phái bị những người tấn công kết tội làm trái với các giới luật của đạo Hồi.

Những vụ này đã làm xấu đi hình ảnh của một nước Indonesia hiền hòa, được Tổng thống Mỹ Barack Obama khen ngợi trong chuyến công du gần đây, như là một đất nước, mà quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được Hiến pháp bảo đảm, và là một xứ sở luôn tự hào vì tinh thần hòa hợp, được dày công vun đắp, giữa các tín ngưỡng tôn giáo".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.