Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - KINH TẾ - ANH QUỐC

Hoa Vi muốn tặng Luân Đôn dự án mạng điện thoại di động 80 triệu đô la

Báo Sunday Times, ngày hôm nay, cho biết, tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi đã đề xuất một dự án trị giá 80 triệu đô la, trang bị mạng lưới điện thoại di động cho hệ thống tàu điện ngầm thủ đô Anh Quốc, phục vụ Thế Vận Hội Olympic Luân Đôn 2012.

Quảng cáo

Báo Sunday Times không cho biết nguồn tin, nhưng viết, Hoa Vi coi đây là món quà của Trung Quốc, nước vừa tổ chức Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, tặng Anh Quốc, nước đón tiếp Thế Vận Hội Luân Đôn 2012.

Hoa Vi đề xuất gắn các máy thu phát sóng trong các đường hầm tàu điện ngầm của Luân Đôn, để hành khách vẫn có thể sử dụng được điện thoại di động.

Tập đoàn viễn thông Trung Quốc không phải là vô tư khi đề xuất trao tặng món quà này cho Anh Quốc. Hiện nay, các nhà khai thác dịch vụ điện thoại di động trong đó có các tập đoàn như Vodafone của Đức hay O2 của Anh Quốc đã đồng ý tài trợ cho dự án lắp ráp các máy thu phát sóng. Hoa Vi tặng quà 80 triệu đô la với hy vọng giành được hợp đồng bảo trì mạng điện thoại di động này.

Công ty khai thác tuyến tàu điện ngầm Luân Đôn, Transport for London cho biết là các cuộc thương lượng về dự án lắp đặt mạng điện thoại di động đang diễn ra, nhưng không khẳng định là có đề xuất của phía Trung Quốc.

Ông Patrick Mercer, dân biểu thuộc đảng bảo thủ của thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo nguy cơ đe dọa an ninh khi cho phép một công ty Trung Quốc cung cấp các thiết bị viễn thông. Vị dân biểu này nói đến những vụ tấn công tin tặc đến từ Trung Quốc.

Tập đoàn Hoa Vi được thành lập cách nay 23 năm. Sáng lập viên là ông Nhậm Chính Phi, nguyên là kỹ sư trong quân đội Trung Quốc. Hoa Vi là một trong những thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, được biết đến nhiều nhất trên thế giới.

Sản phẩm đại chúng của Hoa Vi là chế tạo điện thoại smartphone hoạt động với hệ điều hành Android của Google, sản xuất thẻ 3G cho phép truy cập internet từ máy tính xách tay. Hoa Vi là một trong những tập đoàn dẫn đầu thế giới về mạng điện thoại di động.

Nhiều nước phương Tây nghi ngờ tập đoàn viễn thông này có quan hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc. Hoa Vi đã bác bỏ các cáo buộc nói trên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.