Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - XÃ HỘI

Trung Quốc sẽ đầu tư 200 tỷ đô la xây dựng nhà giá rẻ

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 09/03/2011, Thứ trưởng Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị-nông thôn Trung Quốc Tề Ký cho biết là trong năm 2011, Trung Quốc sẽ khởi công xây dựng hoặc cải tạo 10 triệu căn hộ chính giá rẻ. Quyết định này được đưa ra vào lúc Bắc Kinh đang cố gắng giải quyết các bất bình trong dân chúng trước tình trạng giá nhà cửa tăng vọt.

REUTERS/ Aly Song
Quảng cáo

Theo ông Tề Ký, tổng chi phí sẽ lên đến hơn 1.300 tỷ nhân dân tệ, chính quyền các cấp sẽ cung ứng hơn 500 tỷ nhân dân tệ, số tiền còn lại được huy động từ các công ty cũng như các hộ gia đình được thừa hưởng chương trình này.

Quan chức Trung Quốc này tỏ ý tin tưởng là sẽ đạt đượcchỉ tiêu 10 triệu căn hộ giá rẻ nêu trên. Tuy nhiên các phương tiện truyền thông nhà nước đã có vẻ hoài nghi, nhắc lại là chính quyền vào năm ngoái 2010 đã không đạt được chỉ tiêu 5,8 triệu căn hộ giá phải chăng.

Tại Trung Quốc, tình trạng giá bất động sản tăng cao, kết hợp với giá tiêu dùng cũng  ở mức cao trong những tháng gần đây, đã trở thành một nguồn gốc khiến các nhà lãnh đạo lo lắng, sợ rằng bất ổn xã hội bùng lên. Biện pháp thúc đẩy xây nhà giá rẻ được cho là nằm trấn an dân tình.

Cũng trong khuôn khổ trấn an dân chúng, hôm qua Bộ trưởng Nhân lực và Bảo hiểm Xã hội Trung Quốc Doãn Úy Dân cho biết là trong kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, chính quyền sẽ từng bước nâng cao mức lương tối thiểu của các công nhân viên chức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.