Vào nội dung chính
NHÂN QUYỀN

Trung Quốc: Luật sư Trần Quang Thành trốn khỏi nơi quản thúc

Luật sư khiếm thị, bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Trung Quốc Trần Quang Thành, đang bị quản thúc tại gia trong tỉnh Sơn Đông vì những đấu tranh cho nhân quyền, đã thoát khỏi vòng quản thúc của chính quyền. Thông tin này đã mau chóng lan truyền trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Nhà ly khai đã lên tiếng nhưng không có thông tin nào cho biết ông đang ở đâu.

Từ năm 2006, nhà của ông Trần Quang Thành luôn luôn được 'canh gác' !
Từ năm 2006, nhà của ông Trần Quang Thành luôn luôn được 'canh gác' ! RFI/Stéphane Lagarde
Quảng cáo

Hôm nay 27/04/2012, luật sư Trần Quang Thành đã xuất hiện, xác nhận cuộc bỏ trốn khỏi nơi cư trú của mình qua một đoạn video được đưa lên mạng internet. Trong đoạn băng dài chừng hơn chục phút này, nhân vật bất đồng chính kiến với giọng đầy xúc động đã đề nghị thủ tướng chính phủ bảo đảm an toàn cho gia đình ông, có thể sẽ bị trả thù sau vụ bỏ trốn.

Trần Quang Thành nói “ Thưa Thủ tướng Ôn, cuối cùng thì tôi đã bỏ trốn, tôi có thể chứng minh rằng tất cả những tin đồn lan truyền trên internet về tôi và những nỗi thống khổ tôi phải chịu đựng là có thật”. Luật sư cũng nhắc lại những vụ bạo hành, đặc biệt là vụ  vợ ông đã bị cả chục người đàn ông đánh trong suốt 10 tiếng đồng hồ. Ông cũng đề nghị thủ tướng Ôn Gia Bảo phải trừng phạt những kẻ tham nhũng theo như luật định.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh tường trình:

" Cuộc chạy trốn có thể diễn ra từ hôm Chủ nhật vừa rồi. Một nhân chứng tại chỗ cho biết  “ Trần Quang Thành đã bỏ chạy khỏi làng Đông Sư Cổ, ông liên lạc với tôi và tôi đã mang xe hơi đến đưa ông tới một nơi an toàn”. Nhân chứng này là một trong những nhà họat động nhân quyền ủng hộ nhiệt tình Trần Quang Thành.

Hôm nay, nhà họat động này cho RFI biết bà đã bị mất liên lạc với ông Trần Quang Thành và chỉ khẳng định ông không còn ở trong tỉnh Sơn Đông cũng như không ở trong sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh như đồn đoán.

Các nhân viên công an địa phương theo dõi vụ quản thúc Trần Quang Thành biết tin nhà ly khai bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào buổi trưa hôm qua. Khoảng 1h30 sáng nay, người anh của ông đã bị bắt tại trang trại của gia đình. Trong một đoạn ghi âm phát trên blog “ Tự do cho Trần Quang Thành”, cháu trai của vị luật sư ly khai mô tả :  “Lính bảo vệ đã nhảy qua tường của trang trại, phá vỡ ổ khóa. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu khóc và nói Trần Quang Thành đi rồi. Bà bảo tôi đừng về nhà, nhưng ngay lập tức họ đã bắt tôi”.

Sáng nay, nhật báo Singapore Liên hiệp Tảo Báo ( Lian Hezaobao) khẳng định Trần Quang Thành đang ở trong Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh từ tối hôm qua. Thông tin này đã bị các nhà hoạt động ở Trung Quốc phủ nhận.

Sau khi thụ án 4 năm tù giam vì tố cáo tệ nạn nạo thai và cưỡng bức triệt sản một cách vô nhân đạo ở các địa phương Trung Quốc, từ tháng Chín năm 2010 Trần Quang Thành tiếp tục bị quản thúc tại gia ."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.