Vào nội dung chính
INDONESIA - ĐỨC

Indonesia mua hơn 100 chiến xa của Đức

Theo thông tin trên trang mạng của tạp chí Đức Der Spiegel hôm qua 8/5/2013, chính phủ Đức đã thông qua hợp đồng bán cho Indonesia 164 xe bọc thép trong đó có 154 chiến xa. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Đức Rheinmetall đã được phép cung cấp cho Indonesia 104 xe tăng loại Con báo 2.50 (Leopard) và vài chục xe bọc thép dùng cho công binh.

Indonesia mua hơn 100 chiến xa "con báo" do tập đoàn Đức Rheinmetall sản xuất (DR)
Indonesia mua hơn 100 chiến xa "con báo" do tập đoàn Đức Rheinmetall sản xuất (DR)
Quảng cáo

Hợp đồng bán vũ khí này đã gây không ít tranh cãi tại Đức. Nhiều người phản đối vì lý do Indonesia là một quốc gia mà nhân quyền vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng.

Vẫn theo Der Spiegel, ban đầu Indonesia đã đặt mua xe tăng Con báo của Hà Lan, nhưng Quốc hội nước này đã phản đối cũng vẫn vì lý do tình trạng vi phạm nhân quyền tại Indonesia.

Trong lần thăm Indonesia hồi năm ngoái, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhưng không thấy công khai nhắc tới vấn đề cung cấp vũ khí.

Giữa tháng Tư vừa rồi, tập đoàn công nghiệp Đức Krauss-Maffei cũng đã thông báo bán một số lượng lớn xe bọc thép cho Qatar, bao gồm 86 chiến xa trong đó có 62 chiếc xe tăng Leopard – Con Báo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.