Vào nội dung chính
KINH TẾ THẾ GIỚI

Nhóm BRICS sẽ họp riêng về đề án quỹ dự trữ ngoại tệ chung

Ngoại trưởng Nga, ngày 02/09/2013 thông báo : Bên lề thượng đỉnh G20 tại Saint Petersbourg, 5 nước đang trỗi dậy - BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - sẽ họp riêng về dự án thành lập một quỹ dự trữ ngoại tệ chung. Tin này được đưa ra vào lúc đơn vị tiền tệ của Ấn Độ và Brazil đang bị trượt giá.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau khi họp báo tại Mátxcơva. Ảnh chụp ngày 26/08/2013.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau khi họp báo tại Mátxcơva. Ảnh chụp ngày 26/08/2013. REUTERS/Maxim Shemetov
Quảng cáo

« Thành lập một quỹ dự trữ ngoại tệ chung tránh để đồng tiền quốc gia bị rúng động vì thị trường ». Đó là mục tiêu 5 nền kinh tế đang trỗi dậy của nhóm BRICS đang hướng tới. Trong cuộc họp báo tại Matxcơva vào sáng nay 02/09/2013 Ngoại trưởng Nga, Serguei Lavrov thông báo Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi vào ngày 05/09/2013 sẽ họp riêng bên lề thượng đỉnh của nhóm G20 để thúc đẩy dự án này.

Thể thức hoạt động và mục tiêu của kế hoạch thành lập quỹ một ngân hàng phát triển của riêng nhóm BRICS sẽ được thảo luận thêm tại Durban –Nam Phi vào tháng 3/2014.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nói rõ thêm : Mục tiêu các nước đang trỗi dậy muốn hướng tới là nhằm « ngăn chặn mọi ảnh hưởng tiêu cực của thị trường hối đoái đối với các đơn vị tiền tệ của mỗi thành viên trong khối BRICS ».

Từ Pretoria, trong một bản thông cáo đề ngày 02/09/2013 phủ tổng thống Nam Phi cũng cho biết tuần này, tại Saint Petersbourg, cuộc họp của nhóm BRICS sẽ đặc biệt đề cập tới hai hồ sơ nói trên, tức liên quan đến « dự án thành lập ngân hàng phát triển và một quỹ dự trữ tiền tệ chung ».

Vào tháng 3/2013 BRICS đã đồng ý về nguyên tắc thành lập một ngân hàng đầu tư nhưng các bên còn bất đồng về mức độ đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm.

Tuyên bố của Nga và Nam Phi được đưa ra vào lúc đồng roupia của Ấn Độ và đồng real của Brazil đang giảm giá mạnh so với đô la trước viễn cảnh Ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.