Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Thị trưởng Nam Kinh bị điều tra tham nhũng

Ngày 17/10/2013 Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo « điều tra kỷ luật nội bộ » Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Kinh. Ông Quý Kiến Nghiệp bị nghi ngờ nhận hối lộ trong nhiều dự án xây dựng.

Thị trưởng Nam Kinh Quý Kiến Nghị tại Thế Vận Hội Thanh niên Châu Á, Singapore, 26/08/2013
Thị trưởng Nam Kinh Quý Kiến Nghị tại Thế Vận Hội Thanh niên Châu Á, Singapore, 26/08/2013 REUTERS/Issei Kato/Files
Quảng cáo

Trong thông báo ngắn, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Thị trưởng Nam Kinh đang bị điều tra vì « vi phạm nghiêm trọng kỷ luật » của Đảng và « vi phạm luật pháp » nhưng văn bản trên không đi sâu thêm vào chi tiết.

Ông Quý Kiến Nghiệp, 56 tuổi đã giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với 8 triệu dân Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô từ năm 2010.

Theo báo chí chính thức Trung Quốc, ông Quý Kiến Nghiệp đang bị điều tra về « các vấn đề kinh tế ». Đây là từ ngữ thường được dùng để nói về tội tham nhũng. Ngoài ra Thị trưởng Nam Kinh còn đang bị nghi ngờ có liên quan đến nhiều dự án xây dựng. Trước đó theo tờ Nhân dân nhật báo, ông Quý Kiến Nghiệp có thể dính líu tới một vụ hối lộ, trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ - tương đương với khoảng 3,3 triệu đô la Mỹ.

Thị trưởng Nam Kinh là một trong số các quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị điều tra trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng kể từ khi lên cầm quyền.

Gần đây nhiều quan chức cao cấp Trung Quốc đã bị điều tra và kỷ luật. Vừa qua, vụ cựu Phó Chủ tịch tỉnh Cát Lâm bị ra tòa về tội nhận hối lộ hơn 19 triệu nhân dân tệ. Tháng trước, cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bị kết án tù chung thân cũng với tội danh tham nhũng và lạm dụng chức quyền để chuộc lợi.

Thông tín viên Delphine Sureau từ Thượng Hải tường trình:

Dân cư mạng Trung Quốc mệnh danh ông Quý là "chiếc xe ủi của thành phố Nam Kinh". Trên các trang mạng, cái tên Quý Kiến Nghị được gắn liền với hàng loạt các dự án san bằng các khu phố cổ của cố đô Trung Quốc để thay vào đó bằng những khu nhà cao tầng. Tháng 3 vừa qua chính Thị trưởng Nam Kinh đã ra lệnh đốn hàng trăm cây đại thụ nhiều trăm năm tuổi để xây dựng đường xe điện métro.

Liên tục giữ chức Thị trưởng từ tháng Giêng 2010, ông Quý Kiến Nghiệp giờ đây phải trả lời về khoản tiền hơn 3 triệu đô la bị biển thủ. Theo một tờ báo của Trung Quốc, dường như Thị trưởng Nam Kinh đã nhận tiền hối lộ từ một tập đoàn địa ốc.

Từ khi nhân vật này bị điều tra, các trang mạng Trung Quốc đang tải rất nhiều hình ảnh các cô gái đẹp được cho là những người tình của họ Quý. Lại có tin là Thị trưởng Nam Kinh đã từng có những ngày nghỉ thú vị trong các khách sạn rất đắt tiền. Đó là tất cả những gì mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn bài trừ triệt để.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.