Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - BÁO CHÍ

Trung Quốc cải chính tin cấm phóng viên Mỹ hoạt động

Bắc Kinh bị cáo buộc cấm phóng viên của hãng thông tấn Bloomberg vào dự cuộc họp báo chung giữa hai thủ tướng Trung Quốc và Anh. Pháp ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ tin trên.  

Trụ sở Bloomberg tại New York, 07/11/2013.
Trụ sở Bloomberg tại New York, 07/11/2013. Reuters
Quảng cáo

Ngày hôm qua 02/12/2013, phóng viên của hãng thông tấn Mỹ Bloomberg có trụ sở tại New York, ông Robert Hutton đã không được tham dự cuộc họp báo của thủ tướng Anh, David Cameron với đồng nhiệm Trung Quốc, Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh. Nhà báo Hutton đã tháp tùng theo phái đoàn của thủ tướng Anh từ Luân Đôn đến Trung Quốc. Phủ thủ tướng Anh cho biết đã bày tỏ mối quan ngại với các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc về sự cố nói trên.

Báo Anh, The Guardian cho biết thêm là thủ tướng Cameron, tối hôm qua đã rút ngắn buổi nói chuyện với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bày tỏ thái độ phản đối của chính quyền Luân Đôn trước việc Bắc Kinh chọn lọc phóng viên vào dự cuộc họp báo.

Bản tin của AFP nhắc lại hãng tin Bloomberg hiện đang bị kiểm duyệt tại Trung Quốc và đang trong tầm ngắm của Bắc Kinh do Bloomberg từng tiết lộ tin gia đình của ông Tập Cận Bình, lãnh đạo số 1 Trung Quốc đứng đầu một tài sản 376 triệu đô la.

Gần đây hơn, một phóng viên khác của Bloomberg, Mike Forsythe, đã điều tra về những quan hệ chồng chéo giữa gia đình của nhiều quan chức lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc với nhà tỷ phú giàu nhất Hoa Lục là ông Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin).

Nhật báo New York Times tiết lộ tránh để bị phiền hà, Bloomberg cuối cùng đã quyết định không cho công bố điều tra của nhà báo Forsythe. Với lý do chính thức là phóng viên này không còn làm việc cho Bloomberg. Nhưng theo giới truyền thông, đây là một hình thức để Bloomberg tự kiểm duyệt. Điều đó không ngăn cản Trung Quốc vào tuần trước đột xuất khám xét văn phòng của hãng tin Mỹ nói trên tại Bắc Kinh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.