Vào nội dung chính
PHILIPPINES - XÃ HỘI

Phá vỡ một mạng lưới ấu dâm tại Philippines

Một cuộc điều tra quốc tế cho phép phá vỡi một mạng lưới lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cảnh sát ba nước Philippines, Anh và Úc cùng thông báo tin trên vào hôm nay. Chiến dịch « Endeavour » do cảnh sát 12 quốc gia phối hợp và đã hoạt động từ năm 2012 để ngăn chặn các đường dây hãm hại tình dục trẻ em.

Trụ sở cơ quan hình sự quốc gia của Anh (NCA)
Trụ sở cơ quan hình sự quốc gia của Anh (NCA) REUTERS
Quảng cáo

Theo Cơ quan hình sự quốc gia của Anh (NCA) 29 người đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra mang tên « Endeavour » ; 11 người trong số đó là các công dân Philippines. Bên cạnh đó ba cuộc điều tra khác đã cho phép nhận diện được hơn 700 nghi can, 139 người trong số này sống tại Anh Quốc.

Vẫn theo các nguồn tin trên, nhờ phá vỡ mạng lưới ấu dâm tại Philippines, cảnh sát đã giải cứu được 15 đứa trẻ tuổi từ 6 đến 15. Theo lời người đứng đầu đơn vị cảnh sát mạng của Philippines, Gilbert Sosa, hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng internet này càng phổ biến tại Philippines. Đôi khi có cả sự đồng lõa của cha mẹ. Cảnh bần cùng đẩy nhiều trẻ em Philippines vào chốn đường cùng. Chúng bị cưỡng bắt làm tình trước ống kính camera và những hình ảnh đó được phát tán qua internet. Tại đảo Cebu, đây là một « hoạt động đang được phổ biến » rộng rãi. Vào tháng 10/2013, cảnh sát Philippines đã bắt giữ một cặp vợ chồng bắt cả ba đứa con đi theo con đường này. Khách hàng phải trả giá 100 đô la mỗi lần muốn được « trực tuyến ».

Chiến dịch « Endeavour » đã được khởi động từ năm 2012 sau khi cảnh sát Anh phát hiện một số hình ảnh ấu dâm trên máy vi tính cá nhân của một công dân Anh Quốc. Nhân vật này và một kẻ đồng lõa sau đó đã bị kết án nhiều năm tù. Cả hai đã sử dụng một dịch vụ để được xem trực tiếp qua mạng những cảnh trẻ em bị lạm dụng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.