Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - MÔI TRƯỜNG

Dự án xây lò đốt rác tại Hàng Châu : Chính quyền Trung Quốc nhượng bộ

Trước phản ứng mạnh mẽ của người dân Hàng Châu, chính quyền địa phương ngày 11/05/2014 tạm dời lại dự án xây lò đốt rác, đợi tham khảo ý kiến người dân. Dư luận lo sợ lò đốt rác gây ô nhiễm không khí, đe dọa sức khỏe của dân cư trong vùng.

Cảnh sương mù ô nhiễm tại Trịnh Châu, ngày 11/12/2013. Người dân Trung Quốc giờ đây không còn chấp nhận hy sinh sức khỏe của mình vì những lợi ích kinh tế.
Cảnh sương mù ô nhiễm tại Trịnh Châu, ngày 11/12/2013. Người dân Trung Quốc giờ đây không còn chấp nhận hy sinh sức khỏe của mình vì những lợi ích kinh tế. Reuters
Quảng cáo

Tường trình của thông tín viên đài RFI, Delphine Sureau từ Thượng Hải :

« Chính quyền sẽ tham khảo ý kiến người dân trên dự án xây lò đốt rác đang gây nhiều tranh cãi. Ít ra đây là điều đã được chính quyền địa phương tại quận Dư Hàng, thuộc Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang cam kết. Nói cách khác dự án này sẽ không được khởi động trước khi dân cư trong vùng cho biết ý kiến. Trong trường hợp dân cư Dư Hàng không tán đồng, chính quyền sẽ bác bỏ hoàn toàn kế hoạch nói trên.

Ngoài ra các nhà chức trách cũng đã kêu gọi dân chúng ngưng biểu tình, sau hàng loạt các vụ xung đột đã diễn ra hôm 10/05/2014. Khi đó hàng ngàn người đã đương đầu với cảnh sát và nhân viên trật tự muốn giải tán đám đông. Sau cùng cả bên cảnh sát lẫn phía người biểu tình đã có tổng cộng khoảng 80 người bị thương.

Trên thực tế người dân tại đây lo ngại dự án xây lò đốt rác có hại cho sức khỏe và gây thêm thiệt hại cho môi trường. Trên giấy tờ lò đốt rác ở Dư Hàng một khi hoàn tất sẽ là lò lớn nhất trên toàn châu Á, có khả năng xử lý đến 3.000 tấn rác mỗi ngày trong giai đoạn đầu khi đi vào hoạt động. Nói cách khác trong tương lai không xa lò đốt rác này có thể đốt đến một phần ba toàn bộ khối lượng rác của cả thành phố Hàng Châu.

Khúc mắc nằm ở chỗ người dân Trung Quốc giờ đây không còn chấp nhận hy sinh sức khỏe của mình vì những lợi ích kinh tế nữa. Ngày càng có nhiều các vụ biểu tình chống lại các dự án công nghiệp gây ô nhiễm cho môi trường xảy ra tại Trung Quốc. Hồi tháng trước chẳng hạn dân chúng tại thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã phản đối kịch liệt dự án xây dựng một nhà máy hóa chất, nhưng trong cuộc đọ sức đó, chính quyền địa phương đã không nhượng bộ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.