Vào nội dung chính
PHÁP - ĐỨC

Pháp-Đức muốn tăng cường quản lý vùng euro để đối phó với khủng hoảng

Ngày hôm qua, 16/08/2011, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tiếp kiến và hội đàm với thủ tướng Đức Angela Merkel tại Paris. Mục đích của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Pháp và Đức là trấn an thị trường tài chính thế giới vốn chao đảo, căng thẳng trong những ngày qua.

Ông Sarkozy tiếp thủ tướng Merkel tại Paris 16/8/2011 (REUTERS)
Ông Sarkozy tiếp thủ tướng Merkel tại Paris 16/8/2011 (REUTERS)
Quảng cáo

Hai lãnh đạo Pháp-Đức đã đưa ra ba chủ trương : Tăng cường quản lý khu vực đồng euro ; nghĩa vụ tái lập cân bằng ngân sách được ghi vào trong Hiến pháp của 17 thành viên khối euro và lập thuế đánh vào các giao dịch tài chính.

Trong bối cảnh khủng hoảng nợ công đè nặng bầu trời châu Âu, hai nước trụ cột của Liên Hiệp Châu Âu là Đức và Pháp buộc phải có tiếng nói chung, chấm dứt tình trạng bất đồng, tranh cãi kéo dài hoặc làm ngơ, với hậu quả là đẩy Hy Lạp đến bên bờ vực thẳm phá sản, đe dọa sự tồn tại của đồng tiền chung châu Âu

Hiến pháp của Đức có điều khoản liên quan đến nghĩa vụ của các chính phủ phải tái lập cân bằng ngân sách. Tại Pháp, chủ đề này đang được thảo luận. Do vậy, Paris và Berlin muốn tất cả các thành viên khác trong khối đồng euro phải làm tương tự.

Cũng trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày hôm qua, Pháp và Đức nêu ra việc thành lập một định chế quản lý – hay một chính phủ quản lý kinh tế, đứng đầu là một chủ tịch có nhiệm kỳ hai năm rưỡi và định chế này họp ít nhất là hai lần mỗi năm. Qua đề xuất này, Paris và Berlin muốn gạt bỏ cảm giác của thị trường tài chính quốc tế là duờng như không có định chế nào quản lý khu vực đồng euro.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, không có gì bảo đảm là các chủ trương nói trên trấn an được thị trường tài chính quốc tế vì lãnh đạo Pháp Đức không đưa ra những biện pháp cụ thể nào.

Bằng chứng là mối nghi ngại của thị trường quốc tế vẫn tồn tại sau hội nghị thượng đỉnh Pháp-Đức. Hôm qua, thị trường chứng khoán Mỹ Wall Street Mỹ bị tụt giảm 0,68%. Euro bị mất giá so với đô la.

Hôm nay 17/8/2011, các thị trường Châu Á tỏ ra dè dặt. Thị trường Tokyo Nhật Bản mất hơn 1% trong khi thị trường Hồng Kông, Thượng Hải tăng nhẹ. Tại châu Âu, tính đến trưa nay, chỉ số trên các thị trường đều bị mất trên dưới 1%.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.