Vào nội dung chính
PHÁP - XÃ HỘI

Thất nghiệp đạt mức kỷ lục trong vòng 11 năm nay tại Pháp

Ngày hôm nay 26/8/2011, bộ trưởng Lao động và Việc làm Pháp Xavier Bertrand thông báo các số liệu thống kê về tình trạng công ăn việc làm tại Pháp. Vào tháng Bảy, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng, so với cùng kỳ năm ngoái, tăng hơn 4,3%. Kết quả này không gây ngạc nhiên trong bối cảnh kinh tế Pháp vốn bị trì trệ trong quý Hai.

Cảnh chờ đợi phỏng vấn để xin việc làm. Ảnh ngày 25/03/ 2009 tại Marseille.
Cảnh chờ đợi phỏng vấn để xin việc làm. Ảnh ngày 25/03/ 2009 tại Marseille. Reuters
Quảng cáo

Tổng cộng tại Pháp có 2.756.000 người thất nghiệp thuộc nhóm A, tức là không có hoạt động nào trong tháng, tăng hơn 1% so với tháng trước đó. Đây là con số cao nhất, kể từ tháng hai năm 2000. Nếu tính cả những người thất nghiệp thuộc nhóm B và C, tức là những người thất nghiệp bán phần, thì tại Pháp có hơn 4 triệu người.

Trả lời phỏng vấn Le Figaro, bộ trưởng Lao động và Việc làm Pháp đánh giá đây là « những con số đáng buồn », tuy nhiên, ông cũng ghi nhận, có nhiều việc làm mới được tạo ra và các biện pháp của chính phủ đang mang lại một số kết quả.

Trong lĩnh vực công ăn việc làm, những người bị ảnh hưởng nặng nhất hiện nay là nhóm ngoài 50 tuổi. Theo bộ trưởng Xavier Bertrand, một sự an ủi nhỏ nhoi là số người trẻ thất nghiệp giảm 2,5% so với cách đây 1 năm.

Theo Reuters, việc thất nghiệp tăng trở lại sau bốn tháng đi xuống hồi đầu năm, là một khó khăn cho chính phủ Pháp vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.