Vào nội dung chính
PHÁP - KINH TẾ

Quốc hội Pháp thảo luận về kế hoạch khắc khổ

Hôm nay 6/9/2011, các dân biểu Quốc hội Pháp bắt đầu thảo luận về kế hoạch khắc khổ do chính phủ của thủ tướng Fillon đề ra, bao gồm một số biện pháp tăng thuế, đặc biệt là trong lĩnh vực địa ốc, với mục tiêu thu thêm được một tỷ euro ngay từ năm nay cho ngân sách Nhà nước Pháp.

Thủ tướng Pháp Fillon phát biểu trước Quốc hội (Reuters)
Thủ tướng Pháp Fillon phát biểu trước Quốc hội (Reuters)
Quảng cáo

Theo dự trù của chính phủ Pháp, từ đây đến cuối năm 2012 phải thu được thêm tổng cộng 12 tỷ đôla, góp phần giảm bớt thâm thủng ngân sách. Ngoài ra, các dân biểu Pháp còn sẽ thông qua kế hoạch trợ giúp Hy Lạp, đã được quyết định vào tháng 7 vừa qua, vào lúc khu vực đồng euro đang trải qua cơn bão chứng khoán. 

Cơn bão này chưa chấm dứt vì hôm qua, các thị trường tài chính khu vực châu Âu đã tiếp tục đồng loạt sụt giảm mạnh, không chỉ là do khủng hoảng khu vực đồng euro, còn còn do các thị trường lo ngại về nguy cơ kinh tế Mỹ bị suy thoái. 

Đến trưa nay, các thị trường châu Âu đã tăng trở lại chút ít, ngoại trừ thị trường Milan vẫn bị mất hơn 1% trong các phiên giao dịch đầu tiên. Trong bối cảnh đó, hôm nay, hàng ngàn người Ý đã xuống đường phản đối kế hoạch khắc khổ mới của chính phủ, được xem xét tại Thượng Viện kể từ hôm nay. 

Tại Tây Ban Nha, hai công đoàn lớn ở nước này cũng đã kêu gọi biểu tình chiều nay để phản đối dự luật ghi vào Hiến pháp « quy tắc vàng », tức là quy định về ổn định ngân sách. Dự luật này sẽ được thông qua ngày mai ở Thượng Viện, nhưng các công đoàn đòi phải tổ chức trưng cầu dân ý. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.