Vào nội dung chính
LIÊN HOAN CANNES 2012

Liên hoan Cannes 2012, đa dạng phong phú từ thể loại đến nội dung

Ban tổ chức liên hoan điện ảnh Cannes năm nay chọn 60 phim tranh tài trong các hạng mục. Lần đầu tiên các nhà làm phim độc lập của Mỹ tham gia đông đảo. Ngoài ra điện ảnh khắp các châu lục  từ châu Âu sang nam Mỹ, đến châu Phi và châu Á  cũng góp mặt đông đảo mang lại màu sắc đa dạng cho Cannes 2012.

Cannes 2012 hứa hẹn sẽ là một Liên hoan Điện ảnh phong phú và đa dạng.
Cannes 2012 hứa hẹn sẽ là một Liên hoan Điện ảnh phong phú và đa dạng. Reuters
Quảng cáo

Trong chương trình chính thức, đạo diễn Wes Anderson khai mạc chương trình liên hoan với bộ phim «Moonrise King- Vầng trăng non » . Đầu tuần sau đến lượt dàn diễn viên của Andrew Dominik bước lên thảm đỏ để thuyết phục ban giám khảo với « Killing them Softly – Âm thầm giết người ». Một ngày trước lễ bế mạc liên hoan, đạo diễn Jefff Nichols sẽ ra mắt khán giả Cannes tác phẩm « Mud - Bùn lầy ».

Điện ảnh Canada và nam Mỹ cũng có mặt đông đảo trong mùa liên hoan Cannes lần thứ 65 : « Cosmopolis-Kinh đô tài phiệt » của đạo diễn David Cronenberg được coi là một trong những tác phẩm được chờ đợi nhiều nhất – một phần lớn nhờ sự hiện diện của nam tài tử Robert Pattinson- David Cronenberg từng đoạt giả thưởng đặc biệt của ban giám khảo Cannes năm 1996 với « Crash ».

Năm nay ông không trở lại cung liên hoan Louis Lumière một mình. Con trai ông là Brandon Cronenberg tranh tài trong hạng mục Nhãn quan độc đáo –Un Certain regard với bộ phim « Antiviral ». Một nhà làm phim người Canada khác cũng có mặt tại Cannes năm nay là Xavier Dolan, 23 tuổi với phim Laurence « Anyways ».

Về phía các nhà làm phim nam Mỹ, thì phải kể đến sự trở lại của đạo diễn người Mêhico Carlos Reygadas và của đạo diễn Brazil Walter Salles với bộ phim rất thu hút chú ý của giới phê bình là « On the Road – Trên đường » dựa trên tiểu thuyết cùng tên rất nổi tiếng của Jack Kerouac.

Nhìn về phía châu Âu, 2012 đánh dấu sự trở lại của điện ảnh Roumani. Năm 2007 Crisian Mungiu đã giành được giải thưởng cao quý nhất với bộ phim mang tên « 4 tháng, 3 tuần, 2 ngày ». Đó là câu chuyện diễn ra vào trong những năm cuối cùng của chế độ độc tài Ceaucescu. Lần này, Mungiu trở lại Cannes với « Beyond the hills-Bên kia ngọn đồi »

Ban tổ chức liên hoan năm nay không quên dành một chỗ đứng riêng biệt cho điện ảnh châu Phi với bộ phim «Après la bataille- sau trận chiến » của đạo diễn người Ai Cập Yousry Nasraslla. Đây là tác phẩm duy nhất mang nặng màu sắc chính trị chương trình liên hoan, trong đó tác giả đề cập đến cuộc cách mạng trên sông Nil với câu hỏi : Ai Cập đi về đâu sau biến cố trọng đại này ?

Cuối cùng nghệ thuật thứ bảy của châu Á có một chỗ đứng khiêm tốn hơn so với những mùa liên hoan trước. Chỉ có hai phim Hàn Quốc và một bộ phim Iran tham dự trong hạng mục chính thức. Riêng đạo diễn Trung Quốc Lâu Diệp được mời khai mạc chương trình trong hạng mục Un Certain Regard.

Dù vậy đối với giới trong nghề, liên hoan Cannes vẫn là một « vùng đất hứa » bởi đây bất kỳ một bộ phim nào được mời đến Cannes cũng sẽ được cả thế giới biết đến. Hơn nữa Cannes còn là thước đo vô cùng chính xác về các hoạt động của nghệ thuật thứ bảy toàn cầu, của thị trường điện ảnh trên thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.