Vào nội dung chính
PHÁP - BẦU CỬ

Cánh tả được dự báo thắng cử trong vòng một bầu cử Quốc hội Pháp

Hôm nay, 10/06/2012, cử tri Pháp tham gia bỏ phiếu vòng một bầu cử Quốc hội để chọn ra 577 dân biểu. Một tháng sau khi ứng cử viên Xã hội François Hollande đắc cử Tổng thống Pháp, cuộc bầu cử hôm nay sẽ quyết định cánh tả có đa số ở Quốc hội, hay là ông Hollande sẽ phải cầm quyền với một chính phủ cánh hữu.

Cựu đệ nhất phu nhân Carla-Bruni Sarkozy và cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đi bỏ phiếu tại Paris ngày 10/06/2012. Phe hữu Pháp đang hy vọng lật ngược được thế cờ trong kỳ bầu cử Quốc hội.
Cựu đệ nhất phu nhân Carla-Bruni Sarkozy và cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đi bỏ phiếu tại Paris ngày 10/06/2012. Phe hữu Pháp đang hy vọng lật ngược được thế cờ trong kỳ bầu cử Quốc hội. REUTERS/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Trong vòng một hôm nay, cử tri Pháp sẽ chọn lựa giữa 6.600 ứng cử viên, trong đó 40% là phụ nữ. Để vào được vòng hai, các ứng cử viên phải thu được ít nhất 12,5% phiếu bầu của những cử tri có đăng ký. Như vậy, ở một số đơn vị bầu cử, có thể sẽ có 3, thậm chí 4 ứng cử viên tranh ghế dân biểu ở vòng hai.

Đảng Xã hội và các đồng minh cánh tả hy vọng sẽ giành được đa số tuyệt đối ở Quốc hội mới, tức là 289 trên 577 ghế. Vấn đề là liệu Đảng Xã hội có thể một mình giành được đa số đó hay là sẽ cần đến Đảng Xanh và đảng Mặt trận cánh tả.

Trong các cuộc thăm dò trước bầu cử, cánh tả được dự báo sẽ thắng cử. Trong khi đó, các lãnh đạo cánh hữu thì hô hào cử tri của họ tích cực bỏ phiếu, cho rằng còn có thể lật ngược thế cờ. Riêng về đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của bà Marine Le Pen thì đề ra mục tiêu là trở lại Quốc hội sau 26 năm vắng mặt, với tư cách đối thủ cạnh tranh với đảng cánh hữu UMP.

Tính đến 12 giờ hôm nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 21,06%, thấp hơn mức 22,56% cùng thời điểm trong vòng một bầu cử Quốc hội năm 2007.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và 24 bộ trưởng là ứng cử viên. Nếu như đa số bộ trưởng sẽ đắc cử hoặc tái đắc cử dễ dàng, thì một số bộ trưởng không chắc sẽ giành chiến thắng, như trường hợp của bộ trưởng Nông nghiệp Stéphane Le Foll, ra tranh chức dân biểu tại đơn vị bầu cử trước đây của cựu Thủ tướng cánh hữu François Fillon. Bộ trưởng nào thất cử sẽ phải từ chức, theo như quy định mà Thủ tướng Ayrault đã đề ra.

Một trong những điểm mới của cuộc bầu cử Quốc hội năm nay là sẽ bầu ra 11 dân biểu đại diện cho 1,3 triệu người Pháp sống ở nước ngoài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.