Vào nội dung chính
CUBA

Một ký giả Cuba bị giam vì tội "xúc phạm lãnh đạo"

Hiệp Hội Báo Chí Liên Châu Mỹ IAPA (Inter-American Press Association) kêu gọi chính quyền LaHabana trả tự do tức khắc cho một phóng viên Cuba, Calixto Martinez Arias bị bắt hôm chủ nhật 16/09/2012 gần kho hàng của phi trường La Habana. Phóng viên độc lập này có nguy cơ bị ba năm tù với tội danh « xúc phạm lãnh đạo ».

Phóng viên Calixto Martinez Arias có thể bị kết án 3 năm tù (AFP)
Phóng viên Calixto Martinez Arias có thể bị kết án 3 năm tù (AFP)
Quảng cáo

Phóng viên Calixto Martinez Arias của hãng thông tấn độc lập Hablemos bị bắt gần sân bay quốc tế La Habana vào lúc ông tìm hiểu vì sau một kiện thuốc viện trợ của Tổ chức Y tế Thế giới bị hư hại trong lúc tồn kho.

Ông Gustavo Mohme, chủ tịch Ủy ban tự do báo chí của Hiệp hội Báo chí Liên châu Mỹ nêu lên tình trạng « ngược đời » tại Cuba : một nhà báo có thể bị kết án tù chỉ vì quan tâm và đưa tin có mục tiêu lợi ích cộng đồng.

Trong bản thông cáo trước đó, Hiệp hội Báo chí Liên châu Mỹ cho biết phóng viên Calixto Martinez Arias, vào tháng 6 năm nay, đã báo động bệnh dịch tả đang xảy ra tại Cuba và dịch sốt xuất huyết hồi tháng 8 trước khi nhà nước chính thức công nhận.

Tinh thần trách nhiệm của một phóng viên không được chế độ Cuba tôn trọng mà còn bắt giam ông ba lần trong năm nay. Giám đốc hãng tin Hablemos Press, Roberto de Jesus Guerra, người Peru và một luật sư, cộng sự viên của hãng tin cũng bị công an Cuba câu lưu vài tiếng đồng hồ. Hai nhân chứng này cho biết phóng viên Calixto Arias bị đánh đập. Ông bị quy tội « xúc phạm lãnh đạo Fidel và Raoul Castro » và có thể bị ba năm tù.

Tuy dịch tả được nhà báo độc lập báo động từ tháng sáu nhưng chính quyền và báo chí chính thức im lặng mãi đến ngày 28/08/2012 bộ y tế Cuba mới « thông báo » là dịch đã kết thúc với 3 người chết và lây nhiễm cho 417 người.

Không rõ do « tư duy » của « lãnh đạo » như thế nào mà các thông tin liên quan đến sức khỏe dân chúng từ bệnh truyền nhiễm đến ô nhiễm môi trường đều bị xem là thuộc loại « nhạy cảm ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.