Thượng đỉnh Pháp ngữ 2012 khai mạc tại thủ đô Cộng Hoà Dân chủ Congo
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 của khối Pháp ngữ khai mạc ngày 13/10/2012 tại Kinshasa, với sự hiện diện của 15 nguyẻn thủ quốc gia trong số 75 thành viên Francophonie. Paris mong muốn các quốc gia Châu Phi đạt thoả thuận về việc yêu cầu quốc tế can thiệp quân sự trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, để giúp chính quyền Mali lấy lại các vùng bị chiếm đóng ở phiá Bắc.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Ngay trước giờ khai mạc, Tổng thống Pháp đã có mặt tại thủ đô Congo, tiếp xúc với tổng thống Cộng Hoà Dân chủ Congo, Joseph Kabila. Theo chương trình, ông François Hollande cũng gặp gỡ lãnh đạo đối lập Congo Etienne Tshisekedi, trước khi đọc bài diễn văn rất được mong đợi.
Chủ đề chính thức của Hội nghị Francophonie lần thứ 14, lần đầu tiên tổ chức tại một quốc gia Trung Phi, là : « Pháp ngữ, thách thức môi trường, kinh tế, đối mặt với quản trị toàn cầu ». Tuy nhiên nhiều hồ sơ gai góc, ảnh hưởng đến an ninh, hoà bình khu vực sẽ nổi bật trong các cuộc họp : Hồ sơ Congo với lực lượng nổi dậy ở phiá Đông, hồ sơ Mali, mà phần phiá Bắc bị những lực lượng hồi giáo vũ trang kiểm soát.
Paris mong muốn các quốc gia Châu Phi đạt thoả thuận về việc yêu cầu quốc tế can thiệp quân sự trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, để giúp chính quyền Mali lấy lại các vùng bị chiếm đóng ở phiá Bắc.
Ngoài ra, Tổng thống Pháp đã từng làm Kinshasa bực bội trên hồ sơ nhân quyền. Trước khi đi, ông Hollande đã công khai lên tiếng chỉ trích tình hình nhân quyền khó thể chấp nhận ở Congo, khiến mọi người tưởng chừng như ông sẽ không hiện diện ở Hội nghị thượng đỉnh Kinshasa.
Thế nhưng không chỉ có tổng thống Pháp quan ngại về tình hình nhân quyền ở nước đăng cai hội nghị. Thủ tướng Quebec, bà Pauline Marois cho biết là sẽ không có cuộc tiếp xúc riêng nào với tổng thống Kabila.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký