Vào nội dung chính
PHÁP

Khủng hoảng đảng UMP : Cựu thủ tướng Pháp A. Juppé làm trung gian

Ông Alain Juppé, cựu thủ tướng Pháp và cũng là cựu chủ tịch đảng cánh hữu UMP, đã được mời đứng ra làm trung gian hòa giải để giải quyết khủng hoảng trong nội bộ đảng này, sau cuộc bầu cử chủ tịch đảng hôm Chủ nhật 18/11/2012 vừa qua.  

Jean-François Copé (trái) và François Fillon (phải), ở giữa là ông Alain Juppé, 03/05/2012
Jean-François Copé (trái) và François Fillon (phải), ở giữa là ông Alain Juppé, 03/05/2012 AFP/JEAN PIERRE MULLLER
Quảng cáo

Đầu tiên, Uỷ ban kiểm phiếu của đảng UMP tuyên bố ông Jean-François Copé thắng cử, vì ông này thu được hơn 98 phiếu so với cựu thủ tướng François Fillon. Nhưng sau đó, phe của ông Fillon đã phản bác kết quả nói trên, khẳng định là số phiếu của 3 địa phương đã bị bỏ sót và nếu tính thêm kết quả kiếm phiếu của 3 địa phương đó, thì chính ông Fillon mới là người đắc cử chủ tịch UMP.

Tuy nhiên, ông Copé không chấp nhận bị thua, còn ông Fillon thì cũng không muốn đem vụ này ra giải quyết theo các cơ chế hiện hành của đảng UMP. Cuối cùng, hôm qua, 22/11/2012, cả hai bên đều chấp nhận để cho cựu thủ tướng Alain Juppé đứng ra làm trung gian hòa giải. Cụ thể, ông Juppé sẽ lập ra một ủy ban riêng để xem xét toàn bộ các kết quả bỏ phiếu. Trong ủy ban này sẽ có một đại diện của ông Copé và một của ông Fillon. Uỷ ban Juppé sẽ họp lại vào đầu tuần tới và trong vòng 15 ngày sẽ thông báo kết luận.

Theo kết quả một cuộc thăm dò, có đến 84% cảm tình viên của đảng UMP ủng hộ ủy ban Juppé, vì cựu thủ tướng Pháp có uy tín rất lớn trong đảng cánh hữu. Nhưng nhiệm vụ của ông sẽ không đơn giản, vì hai phe Copé và Fillon trong những ngày qua đã liên tục tố cáo nhau là gian lận phiếu. Cuộc khủng hoảng này có nguy cơ khiến đảng UMP bị phân hóa thành hai tổ chức chính trị.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.