Vào nội dung chính
PHÁP - Ả RẬP XÊ ÚT

Tổng thống Pháp công du Ả Rập Xê Út nhằm thúc đẩy các hợp đồng quân sự

Hôm nay, 29/12/2013, Tổng thống Pháp François Hollande tới Ả Rập Xê Út trong chuyến công du 24 giờ với hai chủ đề lớn: Tình hình khu vực và các khả năng hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Một năm sau cuộc hội đàm với Quốc vương Abdallah, Tổng thống Pháp gặp lại người đứng đầu Ả Rập Xê Út tại Rawdat Khurayim, một địa điểm nằm giữa sa mạc, cách thủ đô Riyad 60 km về phía đông bắc.

Vua Ả Rập Xê Út Abdallah (P) trao tặng Tổng thống Pháp François Hollande huy chương Vua  Abdelaziz, Riyad, 04/11/2012
Vua Ả Rập Xê Út Abdallah (P) trao tặng Tổng thống Pháp François Hollande huy chương Vua Abdelaziz, Riyad, 04/11/2012 REUTERS/Saudi Press Agency
Quảng cáo

Thông tín viên của RFI tại Ả Rập Xê Út Clarence Rodriguez tường trình:

" Chuyến công du cuối cùng của Tổng thống Pháp tại Ả Rập Xê Út là vào thời điểm tháng 11/2012. Hôm nay, ông François Hollande gặp lại Quốc vương Ả Rập Xê Út một lần nữa. Các nội dung chính của cuộc hội đàm lần này là cuộc khủng hoảng Syria và các hệ quả của xung đột Syria đối với Liban, tình hình tại Ai Cập và thái độ với Iran, đối thủ chính của Ả Rập Xê Út tại khu vực Trung Cận Đông.  

Lập trường của Pháp, rất cứng rắn đối với Teheran trong các thương thuyết về hồ sơ hạt nhân Iran, đã khiến cho Paris và Riyad càng trở nên gần gũi hơn. Trên thực tế, ác mộng lớn của Ả Rập Xê Út là việc Iran sở hữu được vũ khí hạt nhân.  

Về chế độ Bachar al-Assad tại Syria, Pháp và Ả Rập Xê Út cũng có lập trường tương tự. Chính quyền Damas cũng là một đối thủ của Ả Rập Xê Út trong việc duy trì ảnh hưởng tại Liban.  

Cuối cùng, cho dù Paris và Riyad có một số quan điểm khác biệt trong vấn đề Ai Cập, đặc biệt trong việc quản lý giai đoạn quá độ chính trị, các bất đồng này không cản trở hai phía đạt được các thỏa thuận thương mại. Paris không loại trừ khả năng tiếp nhận đầu tư của các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út. Vấn đề còn lại là xem xem liệu Tổng thống Hollande có dám đề cập các vấn đề nữ quyền và nhân quyền nói chung với Quốc vương Abdallah hay không ".

Tháp tùng Tổng thống Pháp trong chuyến công du Ả Rập Xê Út có bốn Bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian.

Hiện tại, Paris và Riyad đang đàm phán hai hợp đồng lớn. Hợp đồng thứ nhất Mark 3, với trị giá ước tính 4 tỷ euro, chủ yếu liên quan đến việc Pháp cung cấp các thiết bị phòng không mới cho Ả Rập Xê Út. Hợp đồng thứ hai Sawari 3 liên quan đến việc hiện đại hóa hạm đội Ả Rập Xê Út, với trị giá ước tính từ 15 đến 20 tỷ đô la. Nhiều hợp đồng khác trong lĩnh vực tư pháp, y tế và giáo dục cũng sẽ được ký kết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.