Vào nội dung chính
LIBYA - HOA KỲ

Tổng thống Mỹ kêu gọi Kadhafi từ chức ngay lập tức

Trong một lời kêu gọi thẳng thắn nhất từ trước đến nay, vào hôm qua, 26/02/2011, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã yêu cầu lãnh đạo Libya Kadhafi “ra đi ngay từ bây giờ”. Theo ông Obama, ông Kadhafi đã mất hẳn tư cách lãnh đạo Libya sau khi cho tấn công vào người dân của mình nhằm dập tắt một cuộc nổi dậy.

Tổng thống Barack Obama (phải) và lãnh đạo Libya Kadhafi tại Thượng đỉnh G8 ở Aquila, Ý, 09/07/2009 (Reuters)
Tổng thống Barack Obama (phải) và lãnh đạo Libya Kadhafi tại Thượng đỉnh G8 ở Aquila, Ý, 09/07/2009 (Reuters)
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, tổng thống Mỹ đã kêu gọi như trên nhân cuộc nói chuyện qua điện thoại với thủ tướng Đức Angela Merkel để phối hợp phản ứng của hai nước trước cuộc khủng hoảng càng lúc càng nghiêm trọng tại Libya.

Từ Washington, Thông tín viên Jean Louis Pourtet phân tích :

« Giờ đây, các công dân Mỹ đã có thể rời Libya và không còn trong vòng nguy hiểm nữa, thì tổng thống Mỹ Barack Obama gia tăng áp lực đối với ông Kadhafi và lần đầu tiên, lãnh đạo Mỹ yêu cầu ông Kadhafi phải ra đi. Trong cuộc hội đàm với thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, tổng thống Mỹ đã tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Libya đã mất đi tính hợp pháp và phải từ bỏ quyền lục ngay lập tức.

Tổng thống Mỹ thảo luận cùng với thủ tướng Đức các biện pháp để chấm dứt bạo lực và hoan nghênh những nỗ lực của cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Châu Âu để đưa ra những biện pháp mạnh. Thứ sáu vừa qua, tổng thống Mỹ đã đơn phương ra lệnh đóng băng tài sản của phe Kadhafi, ước tính khoảng nửa tỷ đô la đặt tại các Ngân hàng Mỹ.

Tiếp theo lời tổng thống Obama, ngày 28/02 này, bà Hillary Clinton sẽ đến Genève để tham dự cuộc họp của Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Bà cũng đã kêu gọi nhà độc tài ở Tripoli phải ra đi.

Trong một thông cáo, bà tuyên bố, chính quyền Libya phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nhân quyền của mình. Mouammar Kadhafi đã mất lòng tin của người dân và phải ra đi mà không làm đổ thêm máu nữa.

Trên blog của tờ USD Today, tiếp theo các đề nghị của chính quyền Mỹ, một cư dân mạng đã đề xuất một biện pháp còn triệt để hơn để đuổi Kadhafi. Người này viết như sau : Đó chính là kẻ đã làm nổ tung một chuyến bay toàn người Mỹ. Phải chăng hắn xứng đáng được Hoa Kỳ gởi một chiếc máy bay không người lái có trang bị tên lửa đến thăm ? ».

Trong buổi nới chuyện thủ tướng Đức Merkel cũng cùng quan điểm với ông Obama khi cho rằng « Đại tá Kadhafi đã mất tất cả tính chính đáng » để lãnh đạo Libya.

Phát biểu vào hôm nay, bà còn nhận định rắng Nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua nhắm vào chế độ Libya là một tín hiệu cho tất cả "những kẻ bạo chúa".

Xin nhắc lại là hôm qua, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã nhất trí đã ra lệnh hạn chế đi lại đối với lãnh đạo Libya Kadhafi cùng gia đình và những người thân cận, phong tỏa tài sản của các thành phần này, cấm vận vũ khí đối với Libya. Hội Đồng Bảo An cũng ra lệnh mở cuộc điều tra về tội ác chống nhân loại nhắm vào chế độ Kadhafi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.