Vào nội dung chính
LATVIA

Latvia trưng cầu dân ý về tiếng Nga

Hôm nay, 18/2/2012, Latvia tiến hành trưng cầu dân ý về việc sử dụng tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức thứ hai. Người gốc Nga hiện tại chiếm khoảng 2/3 trên tổng số 2 triệu dân Latvia. Họ chủ yếu là những người di cư đến Latvia dưới thời Liên Xô cũ.

Một lớp dạy tiếng Nga tại thủ đô Riga, Latvia (Reuters)
Một lớp dạy tiếng Nga tại thủ đô Riga, Latvia (Reuters)
Quảng cáo

Hãng tin AFP nhận định, cuộc trưng cầu dân ý khó có thể đạt đủ số phiếu ủng hộ, bởi cần đến 770 000 người, tức 50% cử tri, bỏ phiếu tán thành. Theo luật Latvia, để kết quả trưng cầu dân ý có giá trị, tỉ lệ tham gia phải trên 50% cử tri. Để có thể đưa vấn đề ra trưng cầu dân ý, phong trào mang tên « Tiếng mẹ đẻ » đã phải đệ đơn thỉnh nguyện với chữ ký ủng hộ của 10% cử tri.

Theo AFP, những người ủng hộ tiếng Nga muốn tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai để chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử đối với những người sử dụng tiếng Nga. Trong khi đó, những người phản đối thì gợi lại quá khứ hận thù, và cho rằng, đất nước Latvia đã bị Maxcơva « thống trị » từ sau thế chiến thứ hai đến tận năm 1991. Họ cho rằng, bỏ phiếu phản đối tiếng Nga là một cách thể hiện sự độc lập của Lativia.

Dự kiến, các phòng bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20h GMT. Sau đó một giờ, kết quả sẽ được công bố. Latvia tách khỏi Liên Bang Xô Viết vào năm 1991. Vào năm 2004 nước này đã gia nhập Liên Hiệp Châu Âu và NATO.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.